Trắng đêm tại tâm dịch Chí Linh, Hải Dương chạy đua nhanh hơn virus biến chủng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong suốt thời gian vừa qua, lực lượng CDC Hải Dương gần như làm việc xuyên đêm để hoàn thiện quá trình truy vết và lấy mẫu xét nghiệm.
Trực chiến xuyên đêm để đảm bảo công tác xét nghiệm được nhanh nhất ở tâm dịch Chí Linh, Hải Dương (Ảnh: BYT)
Trực chiến xuyên đêm để đảm bảo công tác xét nghiệm được nhanh nhất ở tâm dịch Chí Linh, Hải Dương (Ảnh: BYT)

“Sáng sớm nay (ngày 31/1), Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) đã khởi động cuộc truy vết và lấy mẫu diện rộng trên địa bàn toàn bộ thị xã Kinh Môn của tỉnh Hải Dương” - Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương cho biết.

Riêng trong ngày 30/1, CDC Hải Dương đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với trên 5.800 trường hợp, xét nghiệm được tổng số 4.867 trường hợp.

“Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ việc lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng, đặc biệt là các điểm có nguy cơ cao. Trong quá trình lấy mẫu tại các ổ dịch chúng tôi luôn quán triệt các giải pháp để đảm an toàn tối đa cho cán bộ y tế cũng như người dân đến lấy mẫu. Sự phối hợp của các lực lượng chức năng địa phương cũng đóng vai trò quan trọng để quá trình lấy mẫu đảm bảo an toàn và hiệu quả tối ưu nhất” - Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương nói.

Người dân xếp hàng vào lấy mẫu xét nghiệm

Người dân xếp hàng vào lấy mẫu xét nghiệm

CDC Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân (Ảnh: BYT)

CDC Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân (Ảnh: BYT)

Các nhân viên xét nghiệm và truy vết làm việc xuyên đêm tại CDC Hải Dương (Ảnh: BYT)

Các nhân viên xét nghiệm và truy vết làm việc xuyên đêm tại CDC Hải Dương (Ảnh: BYT)


Ngày 30/1, công tác xét nghiệm cộng đồng đã diễn ra tại khu dân cư Chúc Thôn (phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương). Điều hành tổ truy vết, xét nghiệm tại đây, bà Hoàng Thị Thúy, Trưởng khoa Xét nghiệm CDC Hải Dương cho biết: “Chúng tôi đã phổ biến kỹ cho người dân về các quy định khi tham gia lấy mẫu xét nghiệm như đứng giãn cách 2m, đeo khẩu trang y tế đúng quy cách, cũng như di chuyển theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Các thành viên trong tổ lấy mẫu của chúng tôi những ngày qua gần như trực chiến xuyên đêm để đảm bảo công tác xét nghiệm được nhanh nhất, phục vụ tối đa cho công tác chống dịch COVID-19 tại Hải Dương”.

Do số lượng xét nghiệm quá lớn nên CDC Hải Dương đã phối hợp với hơn 600 sinh viên của Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tình nguyện tham gia vào hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương.

Người dân khi tham gia lấy mẫu xét nghiệm như đứng giãn cách 2m, đeo khẩu trang y tế đúng quy cách

Người dân khi tham gia lấy mẫu xét nghiệm như đứng giãn cách 2m, đeo khẩu trang y tế đúng quy cách

Đảm bảo công tác xét nghiệm được nhanh nhất

Đảm bảo công tác xét nghiệm được nhanh nhất

Hơn 600 tình nguyện viên đang làm việc tại tâm dịch Chí Linh (Ảnh: BYT)

Hơn 600 tình nguyện viên đang làm việc tại tâm dịch Chí Linh (Ảnh: BYT)

Nguyễn Thị Nga, sinh viên năm 3, ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương xúc động chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi lần đầu tiên được tham gia vào đội ngũ chống dịch của lực lượng y tế Hải Dương với nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm. Dù công việc rất vất vả và căng thẳng nhưng chúng tôi ý thức được rằng đây là nhiệm vụ thiêng liêng và đặc biệt là sứ mệnh của nghề nghiệp mình đang theo đuổi”.

Không chỉ tiến hành xét nghiệm, truy vết trực tiếp mà những ngày qua CDC Hải Dương cũng đã tổ chức điều tra, truy vết qua số điện thoại với sự hỗ trợ của hơn 300 sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương với sự hướng dẫn của các chuyên gia dịch tễ đầu ngành trực thuộc Bộ Y tế.

Các em nhỏ được gia đình trang bị bảo hộ đi lấy mẫu xét nghiệm

Các em nhỏ được gia đình trang bị bảo hộ đi lấy mẫu xét nghiệm

Dù công việc rất vất vả và căng thẳng nhưng đây là nhiệm vụ thiêng liêng

Dù công việc rất vất vả và căng thẳng nhưng đây là nhiệm vụ thiêng liêng

Số lượng xét nghiệm quá lớn nên CDC Hải Dương đã phối hợp với hơn 600 sinh viên của Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Ảnh: BYT)

Số lượng xét nghiệm quá lớn nên CDC Hải Dương đã phối hợp với hơn 600 sinh viên của Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Ảnh: BYT)