Trăm lẻ một cách tự phòng hộ của người dân Trung Quốc trong đại dịch Viêm phổi do nCoV

VietTimes -- Vào ngày 9 tháng 2, người dân từ các tỉnh đã bắt đầu quay trở lại các thành phố lớn ở Trung Quốc. Do sự thiếu hụt nghiêm trọng về vật tư, hầu như các nơi đều không thể mua được các thiết bị bảo vệ như mặt nạ phòng hộ. Mọi người dân ở khắp nơi đã sử dụng trí thông minh và sự tưởng tượng của mình để “phát minh” ra các biện pháp tự phòng hộ độc đáo khác nhau để chống dịch.
Hành khách ở Quảng Châu tự tạo mặt nạ phòng hộ bằng vỏ thùng đựng dầu ăn (Ảnh: EPA)
Hành khách ở Quảng Châu tự tạo mặt nạ phòng hộ bằng vỏ thùng đựng dầu ăn (Ảnh: EPA)
Vào ngày 9/2, tại ga xe lửa Thượng Hải, hành khách nghĩ ra cách tự phòng hộ bằng cách chui vào túi nhựa lớn trong suốt. (Ảnh: Reuters)
Vào ngày 9/2, tại ga xe lửa Thượng Hải, hành khách nghĩ ra cách tự phòng hộ bằng cách chui vào túi nhựa lớn trong suốt. (Ảnh: Reuters)
 
Một hành khách tự chế kính phòng hộ mắt bằng màng mỏng bọc thực phẩm. (Ảnh: Reuters)
Một hành khách tự chế kính phòng hộ mắt bằng màng mỏng bọc thực phẩm. (Ảnh: Reuters)
 
Một hành khách mặc áo mưa, đeo khẩu trang và kính bảo hộ, mang găng tay dùng một lần. (Ảnh: Reuters)
Một hành khách mặc áo mưa, đeo khẩu trang và kính bảo hộ, mang găng tay dùng một lần. (Ảnh: Reuters)
 
Một hành khách đeo khẩu trang, đội mũ che tóc dùng khi tắm và bịt mắt bằng cách này. Có thể thấy có rất nhiều hơi nước trong phần mặt nạ. (Ảnh: Reuters)
Một hành khách đeo khẩu trang, đội mũ che tóc dùng khi tắm và bịt mắt bằng cách này. Có thể thấy có rất nhiều hơi nước trong phần mặt nạ. (Ảnh: Reuters)
 
Một hành khách đi ra phố với kính bơi trên mắt. (Ảnh: Reuters)
Một hành khách đi ra phố với kính bơi trên mắt. (Ảnh: Reuters)
 
Hai hành khách đeo kính phòng hộ lao động và mặt nạ. (Ảnh: Reuters)
Hai hành khách đeo kính phòng hộ lao động và mặt nạ. (Ảnh: Reuters)
 
Một đứa trẻ đội mũ chống nắng thường được sử dụng vào mùa hè được bọc bằng màng nhựa trong suốt. (Ảnh: Reuters)
Một đứa trẻ đội mũ chống nắng thường được sử dụng vào mùa hè được bọc bằng màng nhựa trong suốt. (Ảnh: Reuters)

Hắc Long Giang hiện là tỉnh có số ca tử vong cao nhất do viêm phổi vương miện mới được chẩn đoán ngoài Hồ Bắc. Tính đến ngày 10/2, đã có 7 người bị chết.  Một công ty taxi địa phương đã yêu cầu tất cả các tài xế thiết lập một “cabin cách ly” trên xe, đồng thời yêu cầu tài xế mở cửa hoặc cửa sổ trong ít nhất 3 phút khi hành khách xuống xe.

Giữa người lái xe và hành khách phía sau được cách ly bằng một màng nhự mỏng trong suốt. (Ảnh: Đông Phương)
 Giữa người lái xe và hành khách phía sau được cách ly bằng một màng nhự mỏng trong suốt. (Ảnh: Đông Phương)

Công ty taxi cung cấp màng nhựa mỏng trong suốt cho taxi (bao gồm cả taxi công nghệ) tài xế dán giữa ghế trước và sau để cách ly người lái với hành khách một cách hiệu quả. Công ty cũng yêu cầu ghế phía trước không được cho hành khách ngồi và không được ghép khách. Về mặt thanh toán tiền vé, công ty khuyến khích sử dụng các phương thức không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, các xe buýt và xe điện công cộng cần mở hết cửa để thông gió ít nhất 5 phút và được khử trùng trước mỗi chuyến đi tại trạm đầu tiên và cuối cùng. Bất kể là taxi hay xe buýt công cộng, tất cả hành khách lên xe phải đeo khẩu trang, nếu không tài xế sẽ từ chối chở.