TP.HCM: Rộ nạn cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử ở trung tâm giải trí hạng sang

Tại TP.HCM, Công an đã liên tiếp phá 3 vụ án cung cấp trò chơi cá cược thông qua hình thức trò chơi điện tử tại các trung tâm thương mại, trung tâm giải trí hạng sang.
Trò chơi đánh bạc trá hình bị phát hiện ở một trung tâm giải trí ở quận 5, TP.HCM. Ảnh: CA TPHCM.
Trò chơi đánh bạc trá hình bị phát hiện ở một trung tâm giải trí ở quận 5, TP.HCM. Ảnh: CA TPHCM.

Theo tin từ Công an TP.HCM, chiều 13/9/2017, PC45 Công an TP.HCM vừa triệt phá tụ điểm cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử tại trung tâm thương mại Aeon Mall.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 12/9/2017, Đội 5 (PC45) phối hợp cùng Công an quận Tân Phú đã tiến hành kiểm tra tụ điểm trò chơi điện tử tại Trung tâm Dream Game - tầng 3 Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú).

Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi cá cược trá hình thông qua hình thức trò chơi điện tử. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 15 đối tượng liên quan, thu giữ gần 120 triệu đồng và nhiều vật dụng phục vụ cho hoạt động cờ bạc.

Theo điều tra ban đầu, 4 đối tượng gồm: Đinh Thị Nhỏ, Lê Thị Hằng, Lê Minh Châu và Đặng Văn Anh (cùng ngụ quận Tân Phú) khai nhận mua thẻ VIP với giá 100 triệu đồng và thẻ Dream Game. Hàng ngày, các đối tượng này có mặt ở địa điểm trên để móc nối, bán thẻ cho con bạc để chơi game bắn cá, sau đó thanh toán bằng các xu để đổi thành tiền mặt.

Với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, các đối tượng tổ chức không trực tiếp quy đổi điểm ra tiền cho con bạc mà thông qua các trung gian, đổi điểm thành tiền mặt cho con bạc để tránh sự kiểm soát từ cơ quan chức năng.

Vào ngày 8/9/2017, PC45. Công an TP Hồ Chí Minh cũng triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức kinh doanh trò chơi điện tử có ăn thua bằng tiền mặt, tạm giữ hàng chục đối tượng và nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, PC45 phối hợp với các đơn vị chức năng của TP Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra Khu vui chơi giải trí TV Thái Dương (ở phường 5, quận 11). Tại đây, lực lượng chức năng đã tạm giữ 24 đối tượng cùng các tang vật, gồm: Hơn 72 triệu đồng tiền mặt, 1.000 USD, 48 phiếu gửi điểm, 1 máy nạp điểm, 5 máy chơi game các loại. Được biết, cơ sở này tổ chức hoạt động cờ bạc trá hình từ tháng 2/2017 đến nay do Trần Hữu Dương (SN 1995, quê Thái Bình) làm chủ. Dương khai nhận, đã thuê Đường Khắc Nghĩa (SN 1987, quê Thái Bình) phụ giúp quản lý tiền, đổi tiền cho khách và hưởng lợi 2% số tiền con bạc thắng cược mỗi ngày. Ngoài ra, có 6 nhân viên khác làm phục vụ với mức lương 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Theo lực lượng chức năng, cơ sở này áp dụng phương thức khá tinh vi nhằm đối phó khi bị kiểm tra. Theo đó, khách sẽ mua điểm với giá quy đổi cứ 1 triệu đồng thì mua được 1.000 điểm để sử dụng trên các loại máy game khác nhau. Sau khi chơi, nếu khách thắng sẽ gặp Nghĩa đổi điểm thành tiền như giá trị quy đổi lúc mua ban đầu. Đến cuối ngày, Dương sẽ kiểm tra số điểm trên các máy game để tính toán số lượng tiền thắng thua.

Trước đó, ngày 29/8/2017, Công an TPHCM cũng triệt phá một ổ cờ bạc trong một khu vui chơi giải trí ở quận 5. Tại khu vui chơi này, ngoài máy bắn cá, bắn thú, "Khu vui chơi giải trí" còn trang bị máy đánh bạc kiểu đặt tài, xỉu, máy Baccarat (game đánh bài ở các casino) để cho các con bạc sát phạt. Tiền đặt cược từ vài trăm đến vài triệu đồng.

Khi các trinh sát Công an Q.5 (TP.HCM) ập vào "Khu vui chơi giải trí" nằm trên đường Tản Đà, P.10, Q.5 và phát hiện 2 trường hợp (1 nam, 1 nữ) đánh bạc kiểu đổi điểm thành tiền với máy Roulette.

Hai con bạc này cho biết, họ đến tiệm game nạp tiền vào thẻ rồi dùng thẻ này để đánh bạc. Nếu thắng, nhân viên của tiệm sẽ quy đổi điểm thành tiền mặt. Ngoài 2 trường hợp trên, trinh sát còn bắt 1 người nam cũng chơi đánh bạc ở tiệm game trên với hình thức đổi điểm thành tiền.

Làm việc với công an, Liu Wen (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) khai nhận là quản lý, có cổ phần trong tiệm game ở địa chỉ trên và có 6 nhân viên phục vụ việc quy đổi điểm thành tiền cho các con bạc. Công an đang tạm giữ nhiều đối tượng và nhiều máy đánh bạc kiểu Roulette, Baccarat... để điều tra, làm rõ.

Nạn cờ bạc trá hình dưới hình thức trò chơi điện tử liên tiếp bị phát hiện là lời cảnh báo với các cơ quan chức năng trong việc quản lý các trò chơi điện tử ở các trung tâm giải trí hạng sang không chỉ ở TP.HCM mà trên cả nước nói chung.

Theo ICTNews

http://ictnews.vn/internet/xa-hoi/tp-hcm-ro-nan-co-bac-nup-bong-tro-choi-dien-tu-o-trung-tam-giai-tri-hang-sang-158645.ict