TP.HCM: Huy động 2.000 camera "giữ" an ninh cho một quận

VietTimes -- Công an Quận 12 TPHCM vừa chính thức đưa vào hoạt động hệ thống Trung tâm Chỉ huy giám sát camera an ninh nơi công cộng với hơn 500 camera an ninh được kết nối. Đây là Trung tâm Chỉ huy giám sát camera an ninh cấp quận thứ hai trong TPHCM được đưa vào hoạt động, sau Công an Quận 5.
Trung tâm Chỉ huy giám sát camera an ninh nơi công cộng được đưa vào hoạt động. Ảnh: Internet
Trung tâm Chỉ huy giám sát camera an ninh nơi công cộng được đưa vào hoạt động. Ảnh: Internet

Theo Chủ tịch UBND Quận 12 Lê Trương Hải Hiếu, quận có trên 135 ngàn hộ dân với trên 550 ngàn nhân khẩu. Việc đưa trung tâm này vào hoạt động là nhu cầu cấp bách của một địa bàn nằm ở khu vực cửa ngõ trọng điểm của thành phố với đông dân cư.

Hệ thống bước đầu đã hoàn thành giai đoạn 1 với hơn 500 camera được bố trí hợp lý giúp cho lực lượng chức năng tăng cường năng lực giám sát an ninh công cộng, giám sát chuyên sâu các mục tiêu trọng điểm, lưu trữ thông tin làm nguồn dữ liệu tham khảo phục vụ công tác điều tra, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm đường phố.

Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an Quận 12 cho biết, Trung tâm Chỉ huy giám sát camera an ninh nơi công cộng sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác phòng ngừa, chống tội phạm cũng như khám phá các vụ án; có hình ảnh phục vụ làm chứng cứ trong việc đấu tranh với tội phạm đường phố. Công an Quận 12 sẽ đẩy mạnh đào tạo cán bộ, chiến sĩ nhạy bén về nghiệp vụ, tinh thông về kỹ thuật để sử dụng tốt trang thiết bị hiện đại, phát huy tối đa hiệu quả. Sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai để đủ 2.000 camera an ninh kết nối với hệ thống Trung tâm giám sát.