TP.HCM: Cận cảnh khu vực phong toả 500 người dân ở "điểm nóng" quận 6

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Lực lượng chức năng đang kiểm soát 3 khu vực có khoảng gần 500 khẩu cư trú, quận 6 được coi là "điểm nóng" đã cho học sinh 5 trường nghỉ học để chống dịch COVID-19. 

Phong toả hai con hẻm ở Lò Gốm (Ảnh: Nguyễn Yên)
Phong toả hai con hẻm ở Lò Gốm (Ảnh: Nguyễn Yên)

Chiều 2/12, UBND quận 6 (TP.HCM) cho biết thông tin cụ thể liên quan đến 3 ca bệnh trên địa bàn, gồm có: BN 1347 (EMS) sinh năm 1988, địa chỉ tại 106/21 Bình Tiên, phường 3 quận 6, hiện là giáo viên dạy tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ quận 10 và quận Tân Bình; BN 1348 (DGH) sinh năm 2019, địa chỉ tại 26 lô E, đường Lò Gốm, phường 7, quận 6; BN 1349 (NTT) sinh năm 1992, địa chỉ tại 20 Hoàng Lê Kha, phường 9 quận 6.

Xung quanh khu vực này, các cơ quan chức năng đang phong tỏa toàn bộ các hộ từ đầu hẻm 106 Bình Tiên đến nhà 97/16/2 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6 (52 căn nhà, 196 người); Từ đầu Lô E Lò Gốm và hẻm Lô C Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6 (92 căn nhà, 267 người); Từ số nhà 16 đến số nhà 24 đường Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6 (4 căn nhà, 22 người).

Lực lượng chức năng chuẩn bị nhu yếu phẩm để chuyển đến các hộ dân (Ảnh: Nguyễn Yên)
Lực lượng chức năng chuẩn bị nhu yếu phẩm để chuyển đến các hộ dân (Ảnh: Nguyễn Yên)

Chủ tịch UBND Quận 6 – bà Lê Thị Thanh Thảo cho biết thêm, trên địa bàn có 5 trường tiểu học đang cho học sinh nghỉ học. Chi tiết có: Trường Tiểu học Võ Văn Tần – 97 Phạm Đình Hổ, phường 6; Trường Tiểu học Nguyễn Huệ - số 178 Gia Phú, phường 01; Trường Tiểu học Lê Văn Tám – Số 30/4 Nguyễn Đình Chi phường 9; Trường Tiểu học Bình Tiên – số 260 Phan Văn Khỏe, phường 5; Lớp 12A4 Trường Bình Phú – địa chỉ tại 102 Trần Văn Kiểu , phường 10.

Quận 6 hiện là nơi ghi nhận có liên quan nhiều tới các ca bệnh COVID-19 tại cộng đồng vừa phát hiện. Trong đó, BN 1348 (là bé trai 14 tháng tuổi) sống tại đường Lò Gốm, phường 7, quận 6. BN1349 (nữ học viên 28 tuổi) có địa chỉ ở 70 Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6, TP.HCM. BN 1347 cũng sinh sống tại phường 7 thuộc quận này.

Lương thực cung cấp cho các hộ dân trong hai con hẻm bị phong toả được lực lượng chức năng chuẩn bị, gồm có gạo và mỳ gói, được năng vận chuyển đến tận cửa nhà và thông báo cho từng hộ lần lượt ra nhận để đảm bảo các quy chuẩn về phòng dịch.

Riêng thực phẩm, phường cho người dân đăng ký mua sắm trực tuyến thông qua các trang mạng như Saigon Co-op, Satra Food.

Chủ tịch UBND Quận 6 – Bà Lê Thị Thanh Thảo trả lời báo chí (Ảnh: Hoà Bình)

Chủ tịch UBND Quận 6 – Bà Lê Thị Thanh Thảo trả lời báo chí (Ảnh: Hoà Bình)

Cập nhật tình hình diễn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn thành phố, đến chiều 2/12, gần 100.000 sinh viên của 5 Trường ĐH tại TP.HCM phải nghỉ học tập trung, một ký túc xá đóng cửa, thực hiện kế hoạch chống COVID-19.

Cụ thể, gần 100.000 sinh viên, học viên của các trường ĐH gồm: Hơn 14.000 sinh viên, học viên Đại học Sư phạm TP HCM và học sinh trường Trung học Thực hành Sư phạm; Hơn 30.000 sinh viên, học viên Đại học Công nghệ TP.HCM; Hơn 10.000 sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM; khoảng 20.000 sinh viên, học viên các hệ thuộc Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM; Hơn 20.000 sinh viên, học viên Đại học Tôn Đức Thắng phải nghỉ học tập trung đến hết tuần tại cơ sở chính ở quận 7.

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) đóng cửa Ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo đóng cửa hiện có hơn 300 sinh viên.