TP.HCM xin Thủ tướng, Bộ Y tế hỗ trợ hơn 7.000 bác sĩ, nhân viên y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản đề nghị Thủ tướng, Bộ Y tế hỗ trợ hơn 7.000 bác sĩ, nhân viên y tế.
Nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến số 5 đón bệnh nhân vào điều trị COVID-19 (Ảnh: HCDC)
Nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến số 5 đón bệnh nhân vào điều trị COVID-19 (Ảnh: HCDC)

Trước tình trạng quá tải bệnh viện, kiệt quệ nhân lực vì TP.HCM đang ở trong cao điểm bùng phát dịch bệnh, chiến đấu với hơn 48.800 ca bệnh và còn tiếp tục tăng thêm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản đề nghị Thủ tướng, Bộ Y tế hỗ trợ hơn 7.000 bác sĩ, nhân viên y tế tham gia chống dịch.

Đối với công tác điều trị, lãnh đạo TP.HCM đề nghị được hỗ trợ 927 bác sĩ (gồm 150 bác sĩ hồi sức và 777 bác sĩ khám, điều trị); 4.137 điều dưỡng, kỹ thuật viên (gồm 400 điều dưỡng hồi sức, 50 kỹ thuật viên xét nghiệm, 50 kỹ thuật viên X quang và 3.637 điều dưỡng chăm sóc người bệnh). Đối với nhân sự lấy mẫu xét nghiệm, TP.HCM đề nghị được hỗ trợ 2.000 nhân viên có chuyên môn liên quan.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cũng ký văn bản khẩn gửi Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ, điều động lực lượng nhân viên y tế các bệnh viện Trung ương, Bộ, ngành đóng trên địa bàn để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, số lượng nhân viên y tế cần điều động là 1.000 bác sĩ, 4.000 điều dưỡng, kỹ thuật viên.

Những chiến binh áo trắng ở Bệnh viện dã chiến 175. Ảnh: GVT
Những chiến binh áo trắng ở Bệnh viện dã chiến 175. Ảnh: GVT

Thành ủy TP.HCM đã vừa ban hành văn bản khẩn về tăng cường một số biện pháp nhằm thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn nhằm phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch.

Theo đó, toàn địa bàn TPHCM sẽ siết chặt việc đi lại, hoạt động trong khu cách ly, phong tỏa. Cư dân sống bên ngoài vùng phong toả chỉ được ra ngoài tối đa 2 lần/ 1 tuần, với mục đích mua thực phẩm hoặc trường hợp cấp cứu.

Ngoài ra, các đối tượng, lĩnh vực được hoạt động sẽ được thu hẹp trong thời gian tới. Các chốt, trạm ra vào thành phố chỉ giải quyết cho xe công vụ, các loại phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR nhận diện được phép vận chuyển, vận tải vào thành phố hoặc lưu thông qua thành phố, các xe cá nhân của cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, phục vụ phòng, chống dịch và các mục đích công vụ; xe đưa rước người dân thành phố về quê theo kế hoạch.

Bắt đầu từ hôm nay (23/7), Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với Lữ đoàn Phòng hóa 87 thuộc Binh chủng Hóa học và Quân khu 7, cùng lực lượng của các quận, huyện thực hiện phun khử khuẩn tiêu độc trên toàn địa bàn thành phố.

Dự kiến kế hoạch phun khử khuẩn diễn ra trong 7 ngày; mỗi ngày sẽ có 2 đội gồm 16 xe chuyên dụng được chia ra khử khuẩn tại 4 quận, huyện. Riêng các khu vực cách ly, phong tỏa, khu vực bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19, các địa bàn có nguy cơ từ cao đến rất cao sẽ được lực lượng tổ chức phun khử khuẩn khép kín, liên tục.

Đại diện Lữ đoàn Phòng hóa 87 thuộc Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) cho biết, trong ngày 23/7, đơn vị sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh TP, Quân khu 7 tiến hành khử khuẩn tại TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh. Việc phun khử khuẩn bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình phun khử khuẩn của Bộ Quốc Phòng và Bộ Y tế, giúp hạn chế được thấp nhất thời gian vi rút tồn tại trong môi trường, góp phần nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch ở các địa phương trên.