TP.HCM: Toàn bộ 3.259 mẫu xét nghiệm đều âm tính với COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

VietTimes – Sáng nay 7/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (CDC TP.HCM ) cho biết, toàn bộ 3.259 mẫu xét nghiệm, kể cả mẫu giám sát, đều âm tính với COVID-19.

Tin vui là toàn bộ 3.259 mẫu xét nghiệm tại TP.HCM đều âm tính với COVID-19 (Ảnh: GD)
Tin vui là toàn bộ 3.259 mẫu xét nghiệm tại TP.HCM đều âm tính với COVID-19 (Ảnh: GD)

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh COVID-19, tính đến 7 giờ sáng nay, ngày 7/12/2020, toàn bộ xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với các ca dương tính (BN1342, BN1347, BN1348, BN1349), với tổng số mẫu đã xét nghiệm là: 3.259 đều cho kết quả âm tính. Trong đó 861 trường hợp tiếp xúc gần F1; 1.400 trường hợp tiếp xúc của F2; 1.002 trường hợp lấy mẫu giám sát. Tin vui là tất cả đều âm tính với COVID-19.

Từ ngày 2/12 đến nay, đã 4 ngày liên tiếp, hệ thống không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Được biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM có tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 xác định là 142.

Về tình hình sức khỏe của BN1342, sau khi được xác định nhiễm COVID-19, BN này đã được đưa đi cách ly tập trung, điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi, trong những ngày đầu nhập viện, BN này có dấu hiệu mệt mỏi, ho, sốt nhẹ.

Cập nhật thông tin từ ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, các bệnh nhân còn lại đều không có bất cứ dấu hiệu gì, sức khoẻ ổn định. Hai ca nhiễm BN1347, BN1349 được cách ly điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi. Riêng bé trai 1 tuổi (BN1348) được cách ly điều trị tại BV Nhi đồng Thành phố.

Về hoạt động giám sát, chống dịch, TP.HCM nỗ lực đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đẩy mạnh công tác giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố, đã lấy mẫu xét nghiệm 10.632 trường hợp, trong đó có 19 trường hợp dương tính. Mở rộng xét nghiệm giám sát các nhóm nguy cơ cao, cách ly người nhập cảnh theo quy định; giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại thành phố.

Cận cảnh lực lượng chức năng kiểm soát khu phong toả Quận 6 (Ảnh: Hải Linh)
Cận cảnh lực lượng chức năng kiểm soát khu phong toả Quận 6 (Ảnh: Hải Linh)

TP.HCM cho đến giờ có 109 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, còn 33 trường hợp đang điều trị. Có 4 bệnh nhân sau khi xuất viện đang trong thời gian theo dõi tại TP.HCM, 75 trường hợp đã hết thời gian theo dõi.

Cơ quan chức năng cập nhật giám sát và tiếp tục xét nghiệm đối với bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung và người sau cách ly phòng chống COVID-19 trong tình hình mới.

Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung tại TP.HCM là 2.185 người. Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 3.251 người.

CDC TP.HCM tiếp tục đưa khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân: Chung sống an toàn với dịch bệnh; Thực hiện 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế). Đặc biệt, CDC TP.HCM lưu ý bà con nên cập nhật thông tin chính thống để phản ứng phù hợp, tránh hoang mang vì những thông tin sai lệch.