TP.HCM thêm 1 ca dương tính là F1 của bà chủ quán Bánh canh cá lóc O Thanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Người phụ nữ 33 tuổi này là trường hợp tiếp xúc gần BN 4780, bà chủ quán Bánh canh cá lóc O Thanh (Nguyễn Đình Chiểu, quận 3).
Công tác xét nghiệm COVID-19 (Ảnh: CDC TP.HCM)
Công tác xét nghiệm COVID-19 (Ảnh: CDC TP.HCM)

Sở Y tế TP.HCM vừa cho hay, người phụ nữ này được lấy mẫu xét nghiệm do tiếp xúc gần với BN 4780, kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 20/5 âm tính. Sau đó, người này được lấy mẫu xét nghiệm kháng thể, nhận kết quả dương tính. Hiện trường hợp này đang được cách ly, theo dõi tại quận 9. Ngành y tế xác định 9 F1 của người này, đã lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả.

Quán bánh canh cá lóc O Thanh (287 Nguyễn Đình Chiểu) đã ghi nhận 5 bệnh nhân COVID-19, gồm người mẹ là chủ quán và hai con sống chung nhà (BN 4780, BN 4781, BN 4782, ghi nhận ngày 20/5), hai ca F1 sống riêng chỉ tới thăm là cháu ngoại (BN 5329, phát hiện ngày 24/5) và con gái (BN 5463, phát hiện ngày 25/5).

Như vậy người phụ nữ 33 tuổi tiếp xúc gần với BN 4780 là ca dương tính thứ 6 liên quan chuỗi lây nhiễm từ quán Bánh canh cá lóc O Thanh. Đến nay chưa xác định được nguồn lây cho chuỗi này.

Lực lượng chức năng phong toả con hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu nơi bà chủ quán Bánh canh cá lóc O Thanh sinh sống (Ảnh: CDC TP.HCM)

Lực lượng chức năng phong toả con hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu nơi bà chủ quán Bánh canh cá lóc O Thanh sinh sống (Ảnh: CDC TP.HCM)

Đến hôm nay ngày 27/5, trong số 83 F1 của bà chủ quán, có 79 người kết quả xét nghiệm âm tính. Các diện tiếp xúc khác có 791 người, thì hiện 782 người âm tính, 9 người chờ kết quả. Tất cả diện tiếp xúc hai con trai của bà này cũng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Trong 8 ca F1 của cháu bé 18 tháng tuổi, hiện 7 người âm tính, 1 người đang chờ kết quả. Với ca bệnh là con gái của bà chủ quán, có 23 F1 xét nghiệm âm tính, 2 chờ kết quả, 11 người diện tiếp xúc khác đang chờ kết quả.

Sở Y tế TP.HCM cho hay, mở rộng xét nghiệm liên quan chuỗi 5 bệnh nhân trên, ngành y tế lấy mẫu 1.019 người, đều âm tính. Hiện, thành phố đang lấy mẫu xét nghiệm kháng thể lần hai cho 106 người, trong đó có 1 mẫu dương tính là người phụ nữ 33 tuổi nói trên, 99 mẫu âm tính, 6 mẫu đang chờ kết quả.