TP.HCM: Phát hiện 63 F0 đi trên đường xử lý thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  TP.HCM phát hiện 63 F0 đi trên đường, trong đó có nhiều F0 đang trong diện phải cách ly, xử lý thế nào?
Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu
Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu

Sáng hôm nay, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, cung cấp thông tin tới báo chí cho biết, TP.HCM có tình trạng F0 vi phạm quy định về giãn cách xã hội.

Cụ thể, đã phát hiện 63 trường hợp F0 đang lưu thông trên nhiều tuyến đường tại các quận, huyện của TP.HCM. Trong đó, 29 trường hợp thuộc diện được cấp giấy phép lưu thông, các trường hợp khác là đi khám, chữa bệnh, là shipper đang đi giao hàng.

Qua xác minh với Sở Y tế TP.HCM, hiện nay, thông tin F0 được Sở Y tế TP.HCM cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong số 63 F0 được phát hiện trên đường, có 10 trường hợp F0 đã hỏi bệnh; 17 trường hợp đang trong thời hạn cách ly tập trung và thực hiện cách ly tại nhà.

Với 17 F0 thuộc diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà nhưng lại lưu thông ngoài đường, sẽ phải xử lý thế nào để tránh nguy cơ tiếp tục lây nhiễm dịch bệnh trên diện rộng? Thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay lực lượng công an đang phối hợp với Sở Y tế TP.HCM để xử lý nghiêm vì đây là cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

“Nếu ai trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế để phòng, chống dịch có thể bị phạt tiền và xử lý hình sự” – Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM

Hiện TP.HCM đang trong thời gian tiếp tục thực hiện siết chặt giãn cách xã hội theo quy định “ai ở đâu ở yên đó” cho tới ngày 15/9. Với các giải pháp về an sinh, lực lượng chức năng yêu cầu người dân bắt buộc phải liên lạc tới phường sở tại nơi cư trú để nhận được sự hỗ trợ. Tuy nhiên, trên thực tế một số cá nhân vẫn cố tình ra đường sai quy định, trong đó có cả 63 F0 nói trên.

Liên quan đến vấn đề kiểm soát, xử lý các vi phạm về quy định phòng chống dịch từ ngày 23/8 đến nay, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm: “Kiểm tra tại 914 chốt kiểm soát trên địa bàn toàn TP, Công an TP đã ghi nhận 2.141.502 phương tiện tham gia giao thông (564.983 ô tô, 1.081.281 mô tô, 487.998 xe tải); kiểm tra 938.614 lượt người (938.192 người Việt Nam, 422 người nước ngoài)”.

Qua đó, Công an TP.HCM đã phát hiện, lập biên bản xử lý 11.176 trường hợp với số tiền đề xuất xử phạt là 17.751.000.000 đồng. Các trường hợp xử lý vi phạm chính là ra đường không có lý do chính đáng với 11.017 trường hợp (chiếm 99.11%).