TP. HCM lần thứ 7 trong 3 tháng phát hiện ngà voi

VIetTimes -- Chiều 1/12, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 lại tiếp tục phát hiện 3 container ngà voi nhập khẩu vào cảng Cát Lái.
Số ngà voi tang vật trong một lần bắt giữ
Số ngà voi tang vật trong một lần bắt giữ

Tính từ giữa tháng 10 tới nay, đây là lần thứ 7 Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn đã chủ trì phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Nhà Rồng, Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu (C74), Bộ Công an phát hiện số lượng lớn ngà voi nhập khẩu vào Việt Nam qua cảng Cát Lái, TP. HCM.

Trong 6 lần phát hiện trước, lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 5 tấn ngà voi và vẩy tê tê nhập lậu về cảng Cát Lái.

Ở lần phát hiện này, lực lượng chức năng đã phát hiện 529 kg ngà voi giấu trong ruột 2 khối gỗ với chiều ngang 68cm và dài 4m được chèn bằng thạch cao trong 3 container của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Huỳnh Phát, có trụ sở ở đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình.

Theo ước tính của cơ quan chức năng, giá thị trường của lô ngà voi này là khoảng 20 tỷ đồng.

Theo lực lượng hải quan, thủ đoạn buôn lậu này khá mới so với các lô hàng bị bắt giữ trước đây. 

Các đối tượng giấu ngà voi trong khối gỗ rỗng ruột và phủ một lớp sáp bên ngoài, sau đó chèn thạch cao trộn với cát để tạo ra một chất có trọng lượng tương đương với gỗ rồi đóng đinh như khúc gỗ đặc bình thường.