TP.HCM đề xuất nhà đầu tư cho dự án 5.300 tỷ đồng xây cầu Thủ Thiêm

VietTimes -- Liên danh Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt, Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng 620, Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng 168 là các nhà đầu tư được UBND TP lựa chọn thực hiện dự án xây cầu Thủ Thiêm 4 theo thẩm quyền được quy định của luật đấu thầu.
Phối cảnh cầu Thủ Thiêm
Phối cảnh cầu Thủ Thiêm

Ngày 5/12, văn phòng UBND TP. HCM cho biết đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 nối từ khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2) qua đường Nguyễn Văn Linh (Q.7) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Dự kiến qua năm 2017, dự án sẽ hoàn thành cơ sở pháp lý, năm 2018 triển khai xây dựng với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 5.300 tỉ đồng.

Theo thiết kế, cầu Thủ Thiêm 4 được xây dựng dây văng với chiều dài 2,1 km. Phần cầu dẫn trên đường Nguyễn Văn Linh bố trí từ trước nút giao Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2 và hai nhánh cầu dẫn N1, N2 từ cầu chính phía quận 7 xuống đường Huỳnh Tấn Phát (gần cổng Khu chế xuất Tân Thuận).

Trong đó, cầu chính từ bờ Q.7 qua đến Q.2 có 6 làn xe. Nhánh cầu dẫn N1, N2 bờ Q.7, từ cầu chính đáp xuống đường Huỳnh Tấn Phát  có 2 làn xe. Cầu dẫn trên đường Nguyễn Văn Linh bố trí từ trước nút giao Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2 có 4 làn xe với tổng chiều dài 1.565m.