Tp. HCM có Chánh Thanh tra mới, là ông Đặng Minh Đạt

VietTimes -- Ông Đặng Minh Đạt, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM vừa được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra TP.
Ông Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Minh Đạt.
Ông Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Minh Đạt.

Sáng nay (30/9), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì lễ công bố và trao quyết định điều động ông Đặng Minh Đạt, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. đến nhận công tác tại UBND TP.

Sau đó, UBND TP.HCM đã công bố quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đặng Minh Đạt, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ từ ngày 1/10/2019 cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Ông Đặng Minh Đạt, sinh năm 1963, quê quán Long An. Trình độ: Cử nhân Luật, cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.

Tại buổi lễ, ông Đặng Minh Đạt cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới; cũng như bày tỏ niềm vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới và cho rằng, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đồng thời cho biết, bản thân sẽ tiếp tục cùng cán bộ, công chức Thanh tra TP. hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong nhận định việc chọn nhân sự giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP. rất quan trọng. Bởi lẽ, ngoài thanh tra theo kế hoạch năm, còn có thanh tra theo chỉ đạo, đơn thư khiếu nại nên khối lượng công việc phải xử lý rất lớn. Vì thế, việc chọn nhân sự có năng lực thực tiễn, chuyên môn, phẩm chất là rất quan trọng. Vì vậy, UBND TP. đã phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy TP. để giới thiệu Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy ông Đặng Minh Đạt để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP.

Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Thành Phong còn cho biết: ông Đặng Minh Đạt là cán bộ được rèn luyện từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau và đã có nhiều nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ông đã nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

"Khối lượng công việc của Thanh tra TP. rất lớn và vị trí rất quan trọng. Vì vậy, mong ông Đặng Minh Đạt với vai trò, vị trí công tác của mình không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra TP. để tham mưu cho TP. về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiến nghị quản lý nhà nước; đặc biệt là về tài sản công, chấn chỉnh tiêu cực trong việc quản lý tài sản, xử lý việc khiếu kiện, khiếu nại, công tác hậu thanh tra nhằm hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói thêm.