TP.HCM có 2 bệnh nhân dương tính trở lại

VietTimes – Sau 5 ngày được xuất viện khỏi BV Dã chiến Củ Chi, bệnh nhân 207 và 224 có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với SARS-CoV-2.
TP.HCM có 2 bệnh nhân bị dương tính trở lại sau khi được tạm biệt bác sĩ tại BV Dã chiến Củ Chi (Ảnh: Đình Nguyên)
TP.HCM có 2 bệnh nhân bị dương tính trở lại sau khi được tạm biệt bác sĩ tại BV Dã chiến Củ Chi (Ảnh: Đình Nguyên)

Sáng nay, ngày 27/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM cho biết qua quá trình theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân xuất viện sau khi điều trị khỏi COVID-19, đã phát hiện được 2 bệnh nhân có kết quả dương tính trở lại sau 5 ngày được xuất viện.

Hai trường hợp này là BN207 (xuất viện ngày 18/4) và BN224 (xuất viện ngày 20/4). Cả hai bệnh  nhân đều được đưa vào BV Dã chiến Củ Chi theo dõi điều trị tiếp.

Hai bệnh nhân là nam, quốc tịch Brazil, trú tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM. Cả hai trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch quán bar Buddha.

Ngoài ra, TP.HCM còn một trường hợp nữa là bệnh nhân 151 (xuất viện ngày 18/4) có tiếp xúc gần với bệnh nhân 207 đã được chuyển tới BV Dã chiến Củ Chi để theo dõi thêm.

Tổng số các mẫu xét nghiệm là 47 trường hợp mắc COVID-19 phát hiện trên địa bàn TP.HCM được ghi nhận điều trị khỏi và xuất viện.

Trước đó, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, phía Bắc có 5 bệnh nhân dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh là BN188, BN52, BN149, BN137 và BN36.