Tổng thống Putin: Chữ tôi viết như gà bới

Trong một hội nghị diễn ra hôm qua (16/3), Tổng thống Nga Putin thừa nhận, đôi lúc ông không thể đọc nổi những ghi chép của mình, bởi chữ ông quá xấu, “như gà bới “ vậy.
Tổng thống Putin phát biểu tại Hội nghị
Tổng thống Putin phát biểu tại Hội nghị

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, đó là cuộc gặp gỡ với các doanh nhân Nga tại Đại hội Liên đoàn các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga.

Tổng thống đến muộn gần một tiếng đồng hồ, vì bận tiếp các Đại sứ trình quốc thư. Ông vào từ phía sau, ngồi chăm chú nghe mọi người đăng đàn, ghi chép lại để sau đó sẽ phát biểu.

Sau bản báo cáo của ông Vladimir Potanin,Tổng Giám đốc Tập đoàn Nornikel, Tổng thống ghé nhìn cuốn sổ của mình nhưng không thể hiểu ngay được những gì ông đã ghi lại.

“Cứ thế này thì đến tối cũng chẳng thảo luận xong, không có thời gian. Nhân chuyện tăng năng suất lao động và tăng thu nhập… hôm qua ta vừa thảo luận chủ đề này. Như các vị đã nói, đó có phải là cái cớ, để sao nhỉ, để bi quan. Tôi viết xấu quá mà, như gà bới vậy, chính tôi cũng không thể đọc được. Cứ như thời trẻ con đi học vậy”. Tổng thống nói đùa.

Theo Ria Novosti