Tổng thống Nga V.Putin chúc mừng ngày Quốc Khánh Việt Nam

Theo phóng thông tấn Điện Kremlin', Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi điện chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Việt Nam nhân kỷ niệm 70 ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam. Cùng ngàyThủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng gửi điện chúc mừng.
Tổng thống Nga V.Putin chúc mừng ngày Quốc Khánh Việt Nam

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân dịp kỷ niệm 70 năm nước CHXHCN Việt Nam tuyên bố độc lập, khẳng địn việc thực hiện các cam kết và thỏa thuận giữa hai nước góp phần đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tổng thống Nga ca ngợi những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc phát triển khoa học-kỹ thuật, kinh tế-xã hội, củng cố vị thế vững chắc của mình trên trường thế giới.

Tổng thống Putin khẳng định mối quan hệ thân thiện thấm đậm tính đồng chí anh em, tính xây dựng và phát triển Nga-Việt. Điều này, theo Tổng thống Liên bang Nga, đã được minh chứng trong cuộc gặp mặt gần đây với chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại Moscow trong lễ kỷ niệm niệm lần thứ 70 Chiến thắng của Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
"Tổng thống Nga bày tỏ tin tưởng rằng việc thực hiện các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp này này sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, góp phần đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương," - theo nội dung điện mừng.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng gửi điện chúc mừng Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhân lễ kỷ niệm lần thứ 70 ngày Độc Lập, nhấn mạnh sau khi ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam,hai nước đang có cơ hội mới tăng cường hợp tác phát triển kinh tế và khoa học công nghệ.

"Tỷ lệ phát triển ngày cao trong lĩnh vực thương mại song phương,hợp tác kinh tế, đầu tư, các dự án chung về năng lượng, công nghiệp, công nghệ cao và các lĩnh vực khác. Sau thỏa thuận FTA được ký vào tháng 5 năm 2015 giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam, những cơ hội và tiềm năng mới mở rộng hợp tác với lợi ích thiết thực của cả hai bên đang hình thành và phát triển" - thủ tướng Medvedev nhấn mạnh trong bức điện mừng.

Theo: QPAN