Tổng thống Erdogan bất ngờ gửi thư xin lỗi Nga vụ bắn rơi máy bay Su-24

VietTimes -- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ sự sẵn sàng khôi phục quan hệ với Nga, gọi nước Nga là bạn bè và đối tác chiến lược của Ankara.
Tổng thống Erdogan bất ngờ gửi thư xin lỗi Nga vụ bắn rơi máy bay Su-24
Tổng thống Erdogan bất ngờ gửi thư xin lỗi Nga vụ bắn rơi máy bay Su-24

Báo RT của Nga cách đây ít phút đã đăng tải bản tin dẫn nguồn từ trang web chính thức của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có lời xin lỗi Nga vì cái chết của phi công lái máy bay Su-24 bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã nhận được lá thư của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, trong đó, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói xin lỗi Nga về vụ phi công và máy Nga bị máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ dẫn đến cái chết của quân nhân Nga sau đó.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin cho hay, ông Erdogan đã thể hiện thái độ cảm thông và chia buồn sâu sắc tới thân nhân của phi công Nga đã thiệt mạng và nói lời xin lỗi.

Bản tin trích dẫn thông báo từ Điện Kremlin của RT.
Bản tin trích dẫn thông báo từ Điện Kremlin của RT.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ sự sẵn sàng khôi phục quan hệ với Nga, gọi nước Nga là bạn bè và đối tác chiến lược của Ankara.

Ông Erdogan cũng nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ không muốn làm xấu đi quan hệ với Nga.

"Chúng tôi (Thổ Nhĩ Kỳ) không bao giờ muốn, có ý định bắn rơi máy bay Nga" - thư của ông Erdogan viết.