Tổng chưởng lý Mỹ từ chối điều trần trước ủy ban Hạ viện

VietTimes-- Tổng chưởng lý Hoa Kỳ William Barr phản đối việc làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện trong phiên họp kín dành cho báo cáo của luật sư đặc biệt Robert Mueller, một trợ lý Dân chủ của Quốc hội vừa cho biết.
Tổng chưởng lý Hoa Kỳ William Barr phát biểu tại một cuộc họp báo để thảo luận về Luật sư đặc biệt Robert Mueller, báo cáo về sự can thiệp của Nga trong cuộc đua tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, tại Washington, Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 4 năm 2019 (Ảnh REUTERS)
Tổng chưởng lý Hoa Kỳ William Barr phát biểu tại một cuộc họp báo để thảo luận về Luật sư đặc biệt Robert Mueller, báo cáo về sự can thiệp của Nga trong cuộc đua tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, tại Washington, Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 4 năm 2019 (Ảnh REUTERS)

Ông Barr đe dọa bỏ qua kế hoạch xuất hiện trước ủy ban vào thứ 5 tới (ngày 2/5/2019), người phụ tá nói với Reuters với điều kiện giấu tên. Chủ tịch ủy ban, đảng viên Dân chủ Jerrold Nadler, đã đề xuất rằng lời khai công khai của Bộ trưởng Barr sẽ được thảo luận sau cánh cửa đóng kín và bao gồm các luật sư của ủy ban Dân chủ.

Tổng chưởng lý đã phát hành một phiên bản được xóa bớt vào ngày 18/4 của báo cáo Mueller, về cuộc điều tra kéo dài 22 tháng về sự can thiệp của Nga vào cuộc đua tổng thống năm 2016. Báo cáo nêu chi tiết một loạt các hành động của ông Trump để cản trở cuộc điều tra, nhưng không đưa ra kết luận về việc liệu những hành động đó có cấu thành tội cản trở tư pháp hay không. Nó cũng kết luận rằng Trump và chiến dịch của ông đã không tham gia vào âm mưu tội phạm với Matxcơva.