Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử nghiêm sai phạm trong lĩnh vực y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Không chỉ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc sử dụng tài sản nhà nước tại Bình Dương, Khánh Hòa, TP.HCM…, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tăng tốc điều tra, xử lý nghiêm sai phạm trong ngành y tế.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Hôm nay (18/11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chỉ đại tại cuộc họp, Tổng Bí thư nêu rõ, phải tạo cho được một tinh thần mới, khí thế mới, quyết tâm mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực; kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực mà trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Trước Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư yêu cầu: Ban Chỉ đạo phải là cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thì các thành viên phải thật sự gương mẫu, thật sự là “thanh kiếm và lá chắn”.

"Kiếm phải sắc, lá chắn phải vững nhưng cái tâm phải trong sáng, đức phải tốt. Ban Chỉ đạo phải mẫu mực, công tâm, khách quan, trong sáng, vô tư, nắm luật pháp nhưng xử lý có tình có nghĩa" - Tổng Bí thư nêu quan điểm.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra trong lĩnh vực y tế; các vụ án, vụ việc vi phạm quy định quản lý đất đai, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước xảy ra tại Bình Dương, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh; vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ; Buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả…” xảy ra tại Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố; vụ án xảy ra tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm các vụ án trọng điểm, trong đó phải kể đến các vụ án như “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tham ô tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn...

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa việc xử lý hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc sau đây vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo: Vụ án buôn lậu, vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ, hàng hóa qua biên giới và vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại An Giang; vụ án thi tuyển công chức tại tỉnh Phú Yên; việc xử lý cán bộ, đảng viên tiêu cực trong việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với Phan Sào Nam.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tại cuộc họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết đã tập trung kiểm tra, xử lý kỷ luật và kiến nghị, yêu cầu xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng và 20 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý liên quan đến các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Trong đó có 3 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 2 thứ trưởng, 1 nguyên Chủ tịch tỉnh, 1 nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, 13 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Toàn cảnh cuộc họp ngày 18/11 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Toàn cảnh cuộc họp ngày 18/11 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đáng chú ý là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, làm rõ các sai phạm, tiêu cực, xử lý và yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với 9 tập thể, 29 cá nhân có liên quan đến việc giảm chấp hành hình phạt tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam.

Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã chuyển hơn 270 hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định. Số lượng này gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ các năm trước.

Cùng với đó, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 2.130 vụ - 4.084 bị can, truy tố 2.024 vụ - 4.056 bị can, xét xử sơ thẩm 1.898 vụ - 3.471 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Trong đó, tội phạm tham nhũng đã khởi tố, điều tra 266 vụ - 646 bị can; truy tố 250 vụ - 643 bị can; xét xử sơ thẩm 214 vụ - 525 bị cáo.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 8 vụ án - 38 bị can, khởi tố thêm 78 bị can trong 14 vụ án; kết thúc điều tra 13 vụ án/123 bị can, kết luận điều tra bổ sung 4 vụ - 52 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 15 vụ án - 151 bị can, xét xử sơ thẩm 15 vụ án - 86 bị cáo, xét xử phúc thẩm 9 vụ án - 40 bị cáo.

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã mở rộng điều tra, làm rõ bản chất hành vi chiếm đoạt, tham nhũng, khởi tố thêm nhiều bị can, trong đó có cả cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang (có 10 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý).

Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo tiếp tục có những chuyển biến tích cực, từ sau Phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch các tài sản có trị giá hơn 1.750 tỉ đồng; cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 9.000 tỉ đồng.