Tóm gọn đối tượng Trung Quốc vận chuyển 2,3kg cocaine

VietTimes -- Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng vừa bắt quả tang đối tượng người Trung Quốc 30 tuổi, vận chuyển cocaine trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc với số lượng lớn.
Đối tượng và tang vật.
Đối tượng và tang vật.

Tại cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng), Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phối hợp với Công an huyện Trà Lĩnh và Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, bắt quả tang đối tượng Lưu Quang Minh (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc, trú tại số 100, phố Đại, trấn Lục Tái, huyện Nam Đan, thành phố Hà Trì, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Tang vật thu giữ là 2.363,06g cocaine. Đây là vụ vận chuyển cocaine đầu tiên bị Bộ đôi biên phòng Cao Bằng phát hiện, bắt giữ với số lượng lớn.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, đối tượng Lưu Quang Minh khai nhận, số cocaine trên được một người nước ngoài (không rõ tên tuổi) thuê vận chuyển từ Hà Nội sang Trung Quốc với số tiền công là 5.000 nhân dân tệ. Khi Minh về đến cửa khẩu Trà Lĩnh thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

HIện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.