Toàn TP.HCM sẽ tắt đèn, thắp nến tưởng niệm người mất vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – TP.HCM sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 vào 20h tối 19/11/2021.
TP.HCM sẽ tắt đèn, thắp nến, thả hoa đăng để tưởng niệm người mất vì COVID-19 vào tối 19/11. Ảnh minh hoạ
TP.HCM sẽ tắt đèn, thắp nến, thả hoa đăng để tưởng niệm người mất vì COVID-19 vào tối 19/11. Ảnh minh hoạ

Tại buổi họp báo chiều tối ngày hôm nay 17/11, ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM cho hay: “Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/11/2021, do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với TP.HCM, nhằm mục đích chia sẻ, động viên trước những mất mát đau thương đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19”.

Về chương trình cụ thể, ông Võ Trọng Nam cho biết chi tiết: “Tại điểm cầu Hà Nội sẽ tổ chức tại công viên Thống Nhất. Tại điểm cầu chính TP.HCM sẽ tổ chức tại địa điểm Hội trường Thống Nhất (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1) phối hợp với TP Thủ Đức và các quận huyện. Sau khi trình chiếu một số hình ảnh phóng sự về đại dịch là phát biểu của Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nghi thức tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch. Chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV”.

Tại tất cả các quận, huyện, địa bàn TP.HCM, các nhà thờ, chùa, tổ chức tôn giáo đều được động viên đánh chuông tưởng niệm nạn nhân đã mất vì COVID-19 trong Lễ tưởng niệm tối 19/11/2021 vào thời điểm 20h30. Tại các quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Tân Bình sẽ tổ chức lễ thả hoa đăng, dự kiến ban đầu tại chân Cầu Mống và tại các khu vực ven sông, bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé, cũng như trên các kênh rạch xung quanh thành phố để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong đợt đỉnh dịch vừa rồi.

TP.HCM động viên người dân cùng chính quyền TP tưởng niệm người mất vì COVID-19

TP.HCM động viên người dân cùng chính quyền TP tưởng niệm người mất vì COVID-19

Thông tin đến các tàu, thuyền, sà lan… đang lưu đâu tại các khu vực cảng TP.HCM kéo còi tưởng niệm vào lúc 20h30 tối 19/11/2021.

Lãnh đạo TP.HCM cũng động viên toàn bộ các khu chung cư, trung tâm thương mại, nhà dân đồng loạt tắt điện, thắp nến tại các khu vực công cộng của thành phố trong tối 19/11/2021 để tưởng niệm những người đã hy sinh, tử vong vì COVID-19.

Các cơ quan báo đài có kế hoạch tập trung thực hiện các phóng sự, bài viết trên báo in, báo điện tử, với báo in ưu tiên dành trang nhất thiết kế đen trắng cho ngày 19/11/2021 để tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh, người dân tử nạn vì COVID-19.

Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cung cấp thông tin liên quan đến những người đã ngã xuống vì COVID-19: “Tại TP.HCM, tính đến ngày 16/11/2021 trên địa bàn đã có 17.263 người tử vong vì COVID-19, chiếm 74% số tử vong vì COVID-19 của cả nước. Trong đó đối tượng tử vong là nam chiếm 41%, nữ chiếm 59%; lứa tuổi từ 50 -54 tuổi chiếm 7,8%, 55-59 tuổi chiếm 11 %; từ 60-64 tuổi chiếm 14%; trên 65 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là 52%. Trong đó rất buồn có 38 trẻ em và 62 phụ nữ có thai”.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - BS Nguyễn Hoài Nam cho biết về tình hình tử nạn do COVID-19 thời gian qua
Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - BS Nguyễn Hoài Nam cho biết về tình hình tử nạn do COVID-19 thời gian qua

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam cũng cho biết thêm, ngành Y tế TP.HCM có 3 trường hợp nhân viên y tế đã mất trong quá trình chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Vì TP.HCM vẫn đang trong thời gian thực hiện 5K và các biện pháp phòng tránh dịch, để tránh trường hợp tập trung đông người, làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19, lãnh đạo TP.HCM khẳng định việc thực hiện chương trình tưởng niệm sẽ tuỳ theo tình hình thực tế ở từng quận, huyện, khu vực; hạn chế đại biểu tham dự dưới 100 đại biểu tại tất cả các địa điểm tưởng niệm.