Tòa Quân sự xét xử 21 bị cáo trong vụ phá rừng Pơmu tại khu vực biên giới Quảng Nam

VietTimes -- Sáng 19/1, tại Trung tâm đoàn huấn luyện Bộ chỉ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, Tòa án quân sự 1-Quân khu 5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 21 bị cáo trong vụ phá rừng Pơmu tại khu vực biên giới Việt-Lào gây xôn xao dư luận vào năm 2016.
Sáng 19/1, tại Trung tâm đoàn huấn luyện Bộ chỉ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, Tòa án quân sự 1-Quân khu 5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 21 bị cáo trong vụ phá rừng Pơmu tại khu vực biên giới Việt-Lào gây xôn xao dư luận vào năm 2016.
Sáng 19/1, tại Trung tâm đoàn huấn luyện Bộ chỉ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, Tòa án quân sự 1-Quân khu 5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 21 bị cáo trong vụ phá rừng Pơmu tại khu vực biên giới Việt-Lào gây xôn xao dư luận vào năm 2016.
Các bị cáo trong vụ án gồm Lê Xuân Chinh (51 tuổi, nguyên Đồn phó Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang) cùng 20 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng”.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, vụ án phá rừng pơmu tại khu vực biên giới Việt - Lào thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam có liên quan đến một số cán bộ thuộc lực lượng bộ đội biên phòng nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ, tang vật và các nghi can cho cơ quan điều tra hình sự của quân đội thụ lý.
Theo hồ sơ vụ án, vào đầu tháng 7/2016, trong nhiều đợt công tác, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện khối lượng lớn phách gỗ pơmu được cất giấu trong rừng. Đặc biệt là các địa điểm tập kết gỗ nằm gần Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang) và bên trong khuôn viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang.
Tiếp tục kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại khu vực giáp ranh biên giới Việt-Lào, thuộc địa phận huyện Nam Giang có rất nhiều cây pơmu hàng chục năm tuổi bị đốn hạ hàng loạt. Đáng quan ngại là khu vực rừng bị tàn phá được kiểm soát nghiêm ngặt bởi lực lượng Bộ đội Biên phòng.
Các bị cáo tại tòaCác bị cáo tại phiên xét xử diễn ra sáng nay 19/1

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã lập chuyên án, tiến hành điều tra, truy bắt và khởi tố đối với 20 bị can có liên quan. Đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra hình sự quân đội-Quân khu 5 để tiếp tục làm rõ hành vi của Đại úy Lê Xuân Chinh, Đồn phó Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang.

Sau khi tiếp nhận hoàn tất hồ sơ, Tòa án quân sự 1-Quân khu 5 đã tiến hành mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 21 bị cáo. Dự kiến phiên tòa diễn ra từ 19/1-22/1.