“Tình yêu Hà Nội” 2019: Những ca khúc thấm đẫm chất dân ca của An Thuyên, Nguyễn Tiến và Quang Vinh

VietTimes  – Chương trình “Tình yêu Hà Nội” 2019 có chủ đề “Thanh âm trên mái phố” sẽ diễn ra tối 21-11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với các khúc thấm đẫm tình yêu Hà Nội của 3 nhạc sĩ An Thuyên, Nguyễn Tiến và Quang Vinh  - những người đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.
 Hội Âm nhạc Hà Nội họp báo giới thiệu chương trình "Tình yêu Hà Nội"
Hội Âm nhạc Hà Nội họp báo giới thiệu chương trình "Tình yêu Hà Nội"

Thông tin này được nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội – cho biết tại cuộc họp báo diễn ra chiều nay 15/11.

Tình yêu Hà Nội năm 2019 sẽ giới thiệu tới khán giả những tác phẩm, những bài hát viết về tình yêu Hà Nội, về quê hương đất nước, gắn liền với tên tuổi của 3 nhạc sĩ. cũng là những câu chuyện viết bằng âm nhạc, có đời sống bền lâu trong lòng công chúng.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình này là những giọng ca được khán giả yêu mến như NSƯT tú Đức Long, NSƯT Hồng Hạnh, Đông Hùng, Đăng Giáp, Thu Thúy, Huyền Trang, nhóm Phương Bắc … cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Dàn hợp xướng Harmony Hanoi…

Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường giới thiệu về chương trình
Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường giới thiệu về chương trình

Theo nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, “Tình yêu Hà Nội” là chương trình nghệ thuật thường niên do Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức từ năm 2006, nhằm tôn vinh những nhạc sĩ có nhiều cống hiến cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, được công chúng ghi nhận và được Giải thưởng cao quý.

“13 năm được tổ chức, chương trình đã trở thành một thương hiệu với khán giả của Hội Âm nhạc Hà Nội” - nhạc sĩ Bá Môn – Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết thêm.

Ba nhạc sĩ của chương trình “Tình yêu Hà Nội” lần này là: Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên (1949-2015) nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. An Thuyên là nhạc sĩ rất thành công trong những sáng tác đậm chất dân gian như: “Ca dao em và tôi”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Em chọn lối này”, “Tan vào Hà Nội”, “Sóng đàn Hà Nội”…

Các nhạc sĩ trao đổi với báo giới về nội dung chương trình
Các nhạc sĩ trao đổi với báo giới về nội dung chương trình

NSND, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh hiện là quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) – người được biết tới với nhiều sáng tác: “Hồng Hà tự khúc”, “Lời ca cho em”, “Tản mạn cao nguyên”, “Rạng rỡ Việt Nam”…

NSND, nhạc sĩ Nguyễn Tiến sinh năm 1953, nguyên là Đoàn trưởng Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đã có nhiều sáng tác được công chúng ghi nhận như: “Dời đô”, “Chiều mưa Hà Nội”, “Hoa cau vườn trầu”, “Phiên chợ ngày xuân”…