Tin tức 24h: Trung Quốc muốn “chống xâm lược” trên biển Đông; Chỉ Putin “chìa tay” với Erdogan sau đảo chính; Giao chiến ác liệt ở Aleppo và Latakia; Hồ sơ vụ Trịnh Xuân Thanh “rất dày”.

VietTimes -- Sau đảo chính, tổng thống Erdogan bẽ bàng nhận thấy chỉ tổng thống Putin chia sẻ với ông. Biển Đông, Trung Quốc lại muốn dúng chiêu bài "chống xâm lược" để đối đầu với Mỹ. Trong nước, Quốc hội đã khai mạc kỳ họp, với nhiều kỳ vọng mới, thông tin cho thấy ông Trịnh Xuân Thanh khó thoát trách nhiệm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Putin là lãnh đạo cường quốc duy nhất chia sẻ với Erdogan sau đảo chính, tình báo Nga - Thổ đã hợp tác?

VietTimes -- Russia Insider ngày 19/7 có báo cáo cho biết, sau khi vụ đảo chính bất thành xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhà lãnh đạo cường quốc duy nhất, đầu tiên trên thế giới gọi điện cho Tổng thống Erdogan để chia sẻ và chúc mừng nhà lãnh đạo Ankara đã xử lý được vụ đảo chính chống lại ông. Xem thêm

Một nhà báo nổi tiếng người Nga bị giết hại ở Kiev, Ucraine

VietTimes – Nhà báo nổi tiếng người Nga Pavel Sheremet đã bị giết hại ở trung tâm thành phố Kiev khi chiếc xe của ông bất ngờ nổ tung ngay sau khi động cơ vừa khởi động. Xem thêm

Tỷ phú Donald Trump thu hẹp khoảng cách với bà Hillary Clinton

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, bà Hilary dẫn trước ông Trump 7%, giảm so với mức cách biệt 15% theo kết quả thăm dò công bố hồi cuối tuần trước. Xem thêm

WikiLeaks công bố loạt thư điện tử đầu tiên về đảng phái của ông Erdogan

Cổng thông tin WikiLeaks đã công bố loạt đầu tiên e-mail của đảng cầm quyền Công lý và phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ, gồm hơn 290 ngàn chữ. Xem thêm

Xăng giảm mạnh 665 đồng về 15.303 đồng/lít

VietTimes -- Từ 15h ngày 20/7/2016, mỗi lít xăng RON 92 sẽ giảm 665 đồng, về khoảng 15.300 đồng/lít Xem thêm

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã phạm những “sai lầm” gì?

VietTimes -- Trên website của mình, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính VN (VAFI) vừa đưa ra ý kiến được cho là sai lầm của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, trong công tác quản lý vốn và tài sản tại doanh nghiệp thuộc bộ này. Xem thêm

Tái cơ cấu DNNN: Các Bộ chưa thực sự quyết tâm?

VietTimes -- Theo Chương trình công tác năm 2016, các Bộ phải trình để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 23 Nghị định, Quyết định và Đề án thuộc lĩnh vực sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Trong đó, 6 tháng đầu năm phải trình 16 văn bản (17-Pv). Tuy nhiên, đến hết 28/6/2016 các Bộ đều chưa trình được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự thảo Nghị định, Quyết định và Đề án theo Chương trình công tác 6 tháng. Xem thêm

Mổ nhầm chân: Bác sĩ nhận lỗi vì không xem bệnh án

Bác sĩ H. trần tình với gia đình anh Thảo, do một ngày phải phẫu thuật rất nhiều ca nên đã nhầm lẫn, thiếu tỉnh táo. Xem thêm

Chiếc xe Mercedes cho mượn và cái bóng Trịnh Xuân Thanh ở Halico

Dư thừa gần 60 chiếc xe công nhưng Bộ Công Thương vẫn than thiếu và đề nghị mượn xe của doanh nghiệp trực thuộc để phục vụ cho hoạt động của cơ quan.Xem thêm

Để được Quốc hội “thương”, Chính phủ phải làm gì?

VietTimes -- “Chi không có dự toán, chi vượt dự toán, đặt QH vào chuyện đã rồi, nhưng QH vẫn “thương” mà cho qua, lần này thì không thể “thương” được nữa”- Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nói. Vì sao QH lại không “thương” Chính phủ nữa và muốn được QH “thương” thì chính phủ cần phải làm gì trong việc thu - chi NSNN? Xem thêm






Thứ trưởng Bộ Công an: Hồ sơ liên quan ông Trịnh Xuân Thanh rất dày

Thượng tướng Lê Quý Vương - thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định sẽ tích cực xem xét, nghiên cứu những vụ việc liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh bởi vụ này “Đảng quan tâm, Nhà nước quan tâm, nhân dân quan tâm”.





Thứ trưởng Bộ Công an: Hồ sơ liên quan ông Trịnh Xuân Thanh rất dày

Thượng tướng Lê Quý Vương - thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định sẽ tích cực xem xét, nghiên cứu những vụ việc liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh bởi vụ này “Đảng quan tâm, Nhà nước quan tâm, nhân dân quan tâm”.