Tin tức 24h: Ông Hun Sen “không ngại dùng vũ lực”, nội bộ Campuchia rối ren, Donald Trump là “điều hổ thẹn quốc gia”; HAGL dễ bán 20.000 ha cao su cho Trung Quốc; Ninh Bình đề nghị lỗ gộp gốc

VietTimes -- Được Trung Quốc ủng hộ, chính trường Campuchia ngày càng rối ren. Tại Mỹ, ông Donald Trump bị cựu ngoại trưởng gọi là "điều hổ thẹn quốc gia". Trong nước, bầu Đức nói nếu không được cứu, HAGL dễ bán 20.000 ha cao su cho Trung Quốc. Tỉnh Ninh Bình đề nghị gộp nợ nhà máy đạm vào vốn nhà nước tại Vinachem.
Ông Hunsen và ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị
Ông Hunsen và ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Campuchia trong “ván cờ siêu cường” của Trung Quốc

VietTimes -- Tạp chí The Diplomat (Nhật Bản) nhắc lại một thực tế: Năm 1988, ông Hun Sen đã gọi Trung Quốc là “nguồn gốc của mọi tội lỗi” ở Campuchia. 12 năm sau, Trung Quốc lại trở thành “người bạn đáng tin cậy nhất của Campuchia”, theo lời ông Hun Sen. Điều gì có thể lí giải cho sự thay đổi thái độ này? xem thêm

Thủ tướng Hun Sen: "Không ngại dùng vũ lực"

Thủ tướng Hun Sen không chỉ tỏ rõ ý định ngăn cản phe đối lập hô hào biểu tình vào ngày 16-9, mà còn thể hiện bằng việc điều động quân đội vào thủ đô Phnom Penh xem thêm

Trung Quốc tuyên bố phản đối trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên

VietTimes -- Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc tuyên bố phản đối trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên xem thêm

Băng đang tan, trận đấu ở Bắc Cực đã bắt đầu, Trung Quốc đang lừ lừ đứng sau Nga

Thế giới bắt đầu tiếp nhận Bắc Cực tương lai như là một "tân Trung Đông", với ý nghĩa về trữ lượng dầu khí và các tuyến đường biển thuận tiện xem thêm

Dọa biến tàu sân bay Mỹ thành “bia sống”, Trung Quốc có đủ sức?

VietTimes -- Tướng Bành Quang Khiêm, Phó chủ tịch Ủy ban chính sách an ninh Trung Quốc nói tại Diễn đàn hòa bình thế giới lần thứ 5 rằng Mỹ có 10 tàu sân bay, nhưng cho dù có đưa 11 tàu sân bay đến Biển Đông thì cũng "không chiếc nào trở về được". Mỹ tỏ vẻ xem thường lời đe dọa này...xem thêm

Tính năng kỹ chiến thuật tàu tên lửa Buyan-M báo Nga nói Việt Nam muốn mua

VietTimes -- Tàu tên lửa cỡ nhỏ Dự án Buyan-M của Hạm đội Biển Đen có trang bị tổ hợp tên lửa Kalibr - đây cũng là loại tàu đang có nhiệm trực chiến thường xuyên trong thành phần nhóm tàu Địa Trung Hải của Hải quân Nga xem thêm

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell gọi Donald Trump là "điều hổ thẹn quốc gia"

Ông Powell cũng chỉ trích chính sách trục xuất người Hồi giáo nhập cư bất hợp pháp và chiến dịch thu hút sự ủng hộ của cử tri da màu của ông Trump xem thêm

Bầu Đức: Nếu không được cứu, HAGL Agrico sẽ bán 20.000 ha cao su cho đối tác Trung Quốc

HAGL Agrico đang cân nhắc bán một phần diện tích cao su và mảng mía đường cho đối tác, dự kiến việc này sẽ giúp HAGL Agrico cân đối dòng tiền, không còn nợ. Đây là thông tin từ ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai HAGL Agrico (mã HNG) sáng 15/9/2016 xem thêm

Đề nghị chuyển 2.700 tỷ đồng nợ của đạm Ninh Bình vào vốn Nhà nước ở Vinachem

VietTimes -- UBND tỉnh Ninh Bình vừa có công văn kiến nghị Thủ tướng có các giải pháp gỡ khó khăn cho Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình. Theo báo cáo của công ty, hết quý II/2016, đạm Ninh Bình đã lỗ lũy kế gần 2.700 tỷ đồng, vượt xa so với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng xem thêm

Chính phủ “kiến tạo phát triển” và phép thử Hoa Sen

Vụ việc tập đoàn Hoa Sen đề xuất kế hoạch xây dựng tổ hợp sản xuất thép ở Cà Ná, Ninh Thuận - ngay giữa thời điểm mà sự cố môi trường gây ra bởi dự án thép của Công ty Formosa ở Hà Tĩnh vẫn còn chưa được giải quyết xong - đã trở thành tâm điểm của dư luận xem thêm

Lần thứ 19 cắt nước, Viwasupco không xác nhận đường ống nước sông Đà bị vỡ

VietTimes -- 20h ngày 14/9, Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex (Viwasupco) phát hiện "điểm xung yếu" trên đường ống nước sông Đà tại vị trí Km21+600 và phải cắt nước để xử lý. Đây là lần thứ 19 đường ống nước này phải "xử lý", nhưng 18 lần "xử lý" trước đó đều là do... vỡ ống xem thêm

Nhật hoàng sẽ sang thăm Việt Nam vào mùa xuân năm 2017

VietTimes -- Văn phòng Nội các Nhật Bản thông báo, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã lên kế hoạch sang thăm Việt Nam vào mùa xuân năm 2017 xem thêm

Sữa tươi Vinamilk bị tố hỏng, thiu, kém chất lượng

VietTimes -- Theo phản ánh của gia đình chị Nguyễn Thanh Ng ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, ngày 11/9 chị có mua 1 thùng sữa tươi Vinamilk với giá hơn 200.000 đồng. Đến ngày 12/9, chị mở thùng sữa sử dụng thì phát hiện sữa bị thiu, hỏng, có vị cay, bốc mùi hôi xem thêm

Dừng lưu hành 300 nhãn hiệu thuốc bảo vệ thực vật

VietTimes -- Theo Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ NNPTNT, trong năm 2016, Cục sẽ loại bỏ hai hoạt chất là Carbendazim và Paraquat ra khỏi danh mục được phép lưu hành. Vì vậy, 300 nhãn hiệu liên quan tới hai chất này cũng sẽ dừng lưu hành trên thị trường xem thêm

Em trai tướng Syria nhận nhiệm vụ Tư lệnh vùng chiến thuật Hader-Quneitra

VietTimes -- Bộ tổng tư lệnh quân đội Syria đã giao cho Chuẩn tướng Osama Zahreddine nhiệm vụ nặng nề, Tư lệnh trưởng chỉ huy điều hành toàn bộ vùng chiến thuật Hader-Quneitra trên Cao nguyên Golan của Syria xem thêm

Hải quân đánh bộ Nga tiếp nhận quyền kiểm soát quốc lộ Castillo miền Bắc Aleppo

VietTimes -- Hải quân Nga chính thức thay thế lực lượng Tigers quân đội Syria kiểm soát dọc tuyến đường Quốc lộ chiến lược Castillo trên miền Bắc Aleppo, đảm bảo an ninh tuyến đường cứu trợ nhân đạo vào thành phố Aleppo và đón những người dân có thể thoát ra khỏi vòng vây xem thêm

Không quân Nga tiêu diệt 250 chiến binh IS ở Palmyra

VietTimes -- Ngày 13.09.2016, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng không quân Nga tiêu diệt khoảng 250 chiến binh Hồi giáo cựu đoan và phá hủy 15 xe cơ giới gần thành phố cổ Palmyra (Tadmur) ở Homs xem thêm

IS hành quyết hai chỉ huy chiến trường ở Deir Ezzor do thất bại

VietTimes -- IS vừa tiến hành xử quyết hai chỉ huy chiến trường trên địa phận tỉnh Deir Ezzor trong tuần, các nhóm đối lập tại địa phương thông báo trên mạng xã hội ngày 13.09.2016 xem thêm

Quân đội Syria tấn công Latakia, bước chuyển biến chiến trường Syria

VietTimes -- Ngày 09.09.2016, Quân đội Syria, Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc, Lính thủy Đánh bộ Syria và và Đảng Xã hội dân chủ Syria (SSNP) bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào lực lượng khủng bố Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Jabhat Al Nusra) và Jaish al-Fatah trên tỉnh Latakia xem thêm

Quân đội Syria diệt hơn 70 phiến quân thánh chiến trên cao nguyên Golan

VietTimes -- Ngày 14.09.2016 Lực lượng Hồi giáo cực đoan  thánh chiến gánh chịu tổn thất nặng trên cao nguyên Golan tuần qua sau ba cuộc tấn công thất bại với mục đích đánh chiếm các làng Hadher, Tal Humariyah và Tal Taranjeh do quân đội Syria bảo vệ xem thêm

VietTimes tổng hợp