Tin tức 24h: Chính phủ rút ngắn khoảng cách giữa nói và làm; Mặt trận muốn xử chặt vụ Trịnh Xuân Thanh; Ông Trump thua tranh luận lần 3

VietTimes -- Khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng phát biểu muốn Chính phủ đề cao phương châm lời nói đi đôi với hành động. Đại diện Mặt trận Tổ quốc muốn giám sát chặt vụ Trịnh Xuân Thanh. Thế giới, ông Trump lại thua tranh luận lần 3 giữa các ứng viên tổng thống Mỹ. Đó là tin chính ngày 20/10.
Cuộc quyết đấu cuối cùng giữa hai đối thủ Hillary Clinton và Donald Trump đã nóng lên từ trước khi khai màn
Cuộc quyết đấu cuối cùng giữa hai đối thủ Hillary Clinton và Donald Trump đã nóng lên từ trước khi khai màn

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Cử tri bất bình việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh

VietTimes -- Chủ tịch Uỷ ban trung ương MTTQ VN cho biết, cử tri bất bình trước việc ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT TCty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam, mặc dù đơn vị thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng của Nhànước nhưng vẫn được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng tại Bộ Công thương, UBND tỉnh Hậu Giang xem thêm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đề cao phương châm lời nói đi đôi với hành động

VietTimes -- Phát biểu về tình hình KT-XH năm 2016 và nhiệm vụ 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chính phủ luôn đề cao phương châm lời nói đi đôi với hành động, rút ngắn khoảng cách giữa nói và làm; đã tổ chức Hội nghị với doanh nghiệp, ban hành Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh... xem thêm

Sẽ tiến hành 3 cuộc tổng điều tra thống kê quy mô quốc gia

VietTimes – 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia gồm: Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế xem thêm

Thủ tướng phê duyệt hơn 269 nghìn biên chế công chức năm 2017

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 269.084 biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cho năm 2017 xem thêm

Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bị lập facebook mạo danh

VietTimes -- Văn phòng UBND TP Cần Thơ vừa có công văn đề nghị Công an và Sở TT&TT thành phố xử lý, ngăn chặn tài khoản facebook giả mạo ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ xem thêm

2 nữ chuyên gia công nghệ FPT cùng xuất thân từ “lò luyện” Bách khoa

Phạm Thị Quỳnh và Đặng Thị Thúy Nga - hai nữ chuyên gia công nghệ được FPT vinh danh chiều nay, 19/10 tại Hà Nội đều xuất thân từ “lò luyện” Đại học Bách khoa Hà Nội và cùng đang làm tại Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) xem thêm

Microsoft tạo bộ điều khiển cảm giác cho thực tế ảo

Trước đây, khi đeo cặp kính thực tế ảo vào, chỉ có thị giác bạn bị tác động. Nhưng nay, Microsoft phát triển thêm được hai thiết bị giúp bạn cảm nhận trong môi trường thực tế ảo xem thêm

Singapore thử nghiệm xe buýt không người lái

Ngày 19/10, Singapore đã ký kết thỏa thuận về việc đưa vào thử nghiệm những chiếc xe buýt không cần người lái tại quốc đảo này xem thêm

Việt Nam đứng trước nguy cơ bị tấn công mạng cao

Các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam có xu hướng diễn biến phức tạp, trong đó nguy cơ lớn nhất là những cuộc tấn công có chủ đích xem thêm

Hillary Clinton - Donald Trump và trận quyết đấu cuối cùng

VietTimes -- Cuộc tranh luận cuối cùng giữa ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump tại Las Vegas, bang Nevad, căng thẳng từ trước khi bắt đầu. Đây là cơ hội cuối cùng để ông Trump có thể tung ra những đòn hiểm nhất hòng đảo ngược tình thế cuộc chiến mà theo nhận định của nhiều tờ báo Mỹ là gần như ông đã thua...xem thêm

Dự đoán chính sách với Trung Quốc của bà Hillary Clinton khi trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo

VietTimes -- Bảo đảm cho Trung Quốc phải tuân thủ các quy tắc là một phần quan trọng nhất trong xử lý quan hệ với Bắc Kinh của bà Hillary Clinton. Mỹ sẽ tiến hành đối đầu gay gắt khi Trung Quốc có các hành động gây thiệt hại cho lợi ích của Mỹ xem thêm

“Donald Trump không thể thắng nhưng có thể làm xấu đi cuộc bầu cử Mỹ"

VietTimes -- Báo Politico của Mỹ bình luận rằng “Donald Trump không thể thắng nhưng có thể làm xấu đi cuộc bầu cử Mỹ". Điều này có nghĩa là Donald Trump tiếp tục cáo buộc vô căn bà Hillary Clinton câu kết với báo chí, truyền thông Mỹ trong quá trình chạy đua tranh cử, thậm chí ông ta còn đe dọa không công nhận kết quả bầu cử cuối cùng xem thêm

Hội đồng Bảo an LHQ bất ngờ chặn nghị quyết của Nga về Syria

VietTimes -- Theo phản ánh của báo chí Nga, các thành viên Mỹ, Anh, Pháp - các nước sở hữu quyền phủ quyết đã phong toả dự thảo tuyên bố về Syria do Nga đề xuất tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem thêm

Báo Đài Loan: Phi công Trung Quốc sẽ lái máy bay Su-35 về Trung Quốc

VietTimes -- Nga có thể bàn giao 4 máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc trước cuối năm 2016, lô máy bay này sẽ lắp thêm thiết bị đầu cuối của hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc xem thêm

Tướng Ba Lan: Nga có thể sớm tấn công các nước Baltic

Tướng Ba Lan, cựu phó giám đốc Cục An ninh quốc gia Roman Polko cho biết, ông không loại trừ trong những tháng tới Nga sẽ đưa quân tới các nước Baltic xem thêm

Người chế tạo thành công đạn xuyên thép 7,62 mm

Lần đầu tiên Việt Nam chế tạo thành công đạn xuyên thép 7,62x54mm dùng trên súng K53. Loại đạn này hiện đã và đang được quân đội sản xuất hàng loạt xem thêm

150 phiến quân Syria đầu hàng và được di tản khỏi Aleppo

VietTimes -- 150 chiến binh khủng bố Ahrar al-Sham đã được di tản khỏi khu phố Bustan Al-Qasir thuộc thành phố Aleppo theo thỏa thuận với Moscow và Damascus. Sự cố  này làm suy yếu chiến tuyến của những kẻ khủng bố trong khu vực đông Aleppo, hình thành xu hướng đào thoát khỏi chiến trường của lực lượng Hồi giáo cực đoan xem thêm

Lực lượng IS bất ngờ triển khai tấn công trên địa bàn tỉnh Hama

VietTimes -- Ngày 19.10.2016 Lực lượng khủng bố IS bất ngờ triển khai cuộc tấn công lớn trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Hama, đánh vào tuyến phòng thủ của quân đội Syria ở các làng Al-Mufakkar, Tal Al-Tout và Fritan xem thêm

Không quân Nga, Syria không kích dữ dội tỉnh Idlib (video)

VietTimes -- Ngày 19.10.2016 lực lượng không quân Syria và Nga tiến hành hàng loạt các các cuộc không kích đánh vào các vị trí của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến trên vùng nông thôn phía Nam của tỉnh Idlib, trung tâm Tây Bắc Syria xem thêm

Chiến sự Syria: Nga bị nghi “giăng bẫy” và chuẩn bị san phẳng Aleppo

VietTimes -- Ngày 18/10, Nga tuyên bố sẽ tạm dừng các cuộc không kích vào Aleppo - thành phố lớn nhất của Syria, thực hiện ngừng bắn kéo dài 8 giờ vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên phương Tây nghi ngờ đây là một cái bẫy chết người được giăng ra, Business Insider cho biết xem thêm

Quân đội Syria tấn công dữ dội, các phiến quân liên tiếp đầu hàng ở Damascus

VietTimes -- Không quân Nga và quân đội Syria triển khai kế hoạch tạm dừng bắn nhân đạo ở thành phố Aleppo. Lệnh tạm ngừng bắn sẽ được thực hiện vào ngày 20.10.2016 nhằm mục đích cho phép dân thường di tản và lực lượng Hồi giáo cực đoan rút quân xem thêm

VietTimes tổng hợp