Tin tức 24h: Bộ trưởng cảnh báo nguy cơ báo chí “tự diễn biến”; Tổng Liên đoàn muốn nghỉ tết 10 ngày; Thượng nghị sĩ Philippines muốn điều tra ông Duterte

VietTimes -- Đó là những tin chính của ngày 25/10. Theo đó, Bộ trưởng TT&TT có bài viết cảnh báo về nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong báo chí, Tổng Liên đoàn muốn người lao động được nghỉ tết 10 âm lịch ngày. Thế giới, Thượng nghị sĩ Philippines muốn điều tra ông Duterte về tội ác chống nhân loại.
Thượng nghị sĩ Philippines kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra chống lại Tổng thống Duterte
Thượng nghị sĩ Philippines kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra chống lại Tổng thống Duterte

Kỳ 1: Nhận diện nguy cơ 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong báo chí

Bài viết của Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn tiếp cận, nhận diện vấn đề này trong lĩnh vực báo chí, chỉ rõ một số xu hướng, hiện tượng,… có nguồn gốc từ yếu tố chủ quan, có thể tác động tiêu cực, đẩy tới quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xem thêm

Truy tố 4 bị can trong vụ Giang Kim Đạt

VietTimes -- Ngày 24/10, VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bốn bị can gồm: Trần Văn Liêm (61 tuổi, nguyên tổng giám đốc Vinashinlines); Trần Văn Khương (66 tuổi, nguyên kế toán trưởng Vinashinlines) và Giang Kim Đạt (39 tuổi, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines), cùng về tội tham ô tài sản xem thêm

Thủ tướng đồng ý thí điểm tăng cường phân cấp, ủy quyền cho UBND TPHCM

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương cho thí điểm tăng cường phân cấp, ủy quyền cho UBND TP.HCM đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem thêm

Xử phạt nghiêm xe tải chưa lắp giám sát hành trình

VietTimes -- Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản yêu cầu các Sở GTVT tăng cường phát hiện, xử lý các xe không lắp thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) và chưa có phù hiệu xe tải để xử phạt nghiêm theo Nghị định 171 xem thêm

Thứ trưởng Công an: Xử vụ Hà Văn Thắm vào tháng 12

"Đây là vụ án rất phức tạp, điển hình trong hoạt động ngân hàng", Thứ trưởng Lê Quý Vương chia sẻ xem thêm

Nghỉ Tết Âm lịch 10 ngày sẽ phù hợp hơn với tâm lý người lao động

VietTimes -- Bộ LĐTB&XH đề xuất nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 kéo dài 7 ngày sẽ hợp lý hơn, nhưng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại cho rằng dịp nghỉ lễ này nên lựa chọn phương án 10 ngày phù hợp với tâm lý người lao động hơn xem thêm

76% camera an ninh tại Việt Nam có thể bị tin tặc kiểm soát

Khảo sát mới nhất của Bkav cho biết, có tới 76% camera IP tại Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh do sử dụng mật khẩu mặc định xem thêm

Cẩn trọng với pin sạc, pin dự phòng “giá bèo”

Nhiều người tiêu dùng mua sản phẩm pin dự phòng “giá bèo” thời gian qua phải dở khóc dở mếu do máy móc bị hư hỏng, thậm chí có người hú vía khi sạc pin dự phòng bất ngờ chạm điện cháy sém xem thêm

Khu Công nghệ cao TPHCM xuất khẩu hơn 19,2 tỷ USD

VietTimes -- Trong 14 năm qua,  TP HCM thu hút 102 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 5,6 tỷ USD, giá trị xuất khẩu lũy kế đến nay ước đạt hơn 19,2 tỷ USD và sản phẩm của Khu Công nghệ cao TP HCM chiếm 94% nhóm ngành sản phẩm công nghệ cao của TPHCM xem thêm

Thượng nghị sĩ Philippines kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra chống lại Tổng thống Duterte

VietTimes -- Thượng nghị sĩ Philippines Leila de Lima mới đây đã lên tiếng kêu gọi điều tra hành động của Tổng thống Rodrigo Duterte để xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế xem thêm

“Canh bạc” bỏ Mỹ theo Trung của tổng thống Philippines

Tuyên bố tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khi thăm Trung Quốc: «Tôi thông báo quyết định chia tay với Mỹ, cả về quân sự lẫn kinh tế» khiến giới quan sát kinh ngạc. Nhật báo Singapore The Straits Times phân tích một số thực tế khi ông Duterte quyết định bỏ Mỹ thân Trung Quốc xem thêm

Chuyên gia Nga bình luận việc chiến hạm Trung Quốc vào Cam Ranh

VietTimes -- Thông tin ba tàu hải quân Trung Quốc cập cảng cảng Cam Ranh lập tức thu hút sự chú ý của nhiều phương tiện truyền thông thế giới. Ông Pyotr Tsvetov, Phó Giáo sư của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao Nga bình luận về sự kiện này trên Sputnik xem thêm

S-300, S-400 Nga “xối nước lạnh” vào những cái đầu nóng về Syria

VietTimes -- Tình hình chính trị-quân sự tại Syria đang phát triển trong điều kiện mới về chất. Điều đó đã được đảm bảo bởi việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 bổ sung thêm cho căn cứ không quân Hmeymim, ngoài hệ thống tên lửa S-400 đã được bố trí trước đây xem thêm

VietTimes tổng hợp