Tin tức 24h: Biển Đông: Mỹ tung “bộ ba” chiến lược, Nga trở lại Việt Nam; Trung Quốc lúng túng “cưỡi lưng cọp”; Su30-MK2 tung cánh; Trung tâm hành chính 2.300 tỷ... thiếu oxy.

VietTimes -- Giới quan sát bình luận, khi Mỹ đưa những vũ khí tối tân nhất tới biển Đông, Trung Quốc bỗng lúng túng với chiến lược bành trướng. Trong nước, Su30-MK2 Việt Nam đã lại bay, sau tại nạn không mong muốn. Đà Nẵng "không ngờ" trụ sở giá 2.300 tỷ của thành phố lại... thiếu oxy. Đó là những tin chính của ngày 13/8. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhật Bản tăng tùy viên quân sự tại Việt Nam, Philippines vì...Trung Quốc

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tăng số lượng các tùy viên quốc phòng công tác ở Việt Nam và Philippines trong năm tài khóa 2017 nhằm “cảnh báo” Trung Quốc, tin này được đưa ra ngày 12/8 trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông có chiều hướng gia tăng...xem thêm

Tướng học giả Trung Quốc - Doãn Trác: Máy bay ném bom B-1 Mỹ sẽ không dám đến Biển Đông

VietTimes -- Doãn Trác cho rằng, trước khi chưa đoạt được quyền kiểm soát trên không, các máy bay ném bom cỡ lớn như B-1 hoặc B-52 căn bản không dám triển khai trên chiến trường - Biển Đông xem thêm

Đại tướng Pyotr Deinekin: Không quân Nga sẽ trở lại Việt Nam

(VietTimes) - Báo Sputnik của Nga ngày 12/8/2016 dẫn lời Đại tướng Pyotr Deinekin - cựu chỉ huy Không quân Nga cho biết Mạng lưới các sân bay ở Việt Nam, cũng như trên các đảo của Thái Bình Dương hiện đang được khôi phục trong quan tâm lợi ích của lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga xem thêm

Hệ thống tên lửa Bastion-P Nga bán cho Việt Nam lộ diện

(VietTimes) -- Trang Sputnik của Nga ngày 13/8/2016 có báo cáo với tiêu đề "Hệ thống tên lửa Bastion-P đã giao cho Việt Nam lộ diện trên video", trong đó nói rằng "hệ thống tên lửa Bastion-P Nga đã bàn giao cho quân đội Việt Nam, đã xuất hiện trong video clip trên Youtube" xem thêm

Biển Đông, Hoa Đông: Ông Tập Cận Bình lâm thế “cưỡi lưng cọp”

Phán quyết của Tòa án Trọng tài về Biển Đông cũng như việc Mỹ quyết định triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD tại Hàn Quốc đã khiến vai trò lãnh đạo của ông Tập Cận Bình bị nghi ngờ. Theo giới quan sát trong bối cảnh đó, ông Tập Cận Bình lâm vào thế "cưỡi lưng cọp"...xem thêm

Trung Quốc “tuốt kiếm” hoặc về nhà trong cuộc đấu Biển Đông

VietTimes -- Theo National Interest, quân đội Mỹ cùng với các đối tác nên thực hiện một loạt các cuộc diễn tập quân sự trong vùng biển quốc tế nhưng ở ngay trong vùng lãnh hải 12 hải lý của các thực thể nhân tạo nhằm làm rõ với Trung Quốc rằng chính Trung Quốc mới là nước xâm chiếm trong khu vực xem thêm

Tiêm kích Su-30MK2 và máy bay Casa 212 đã cất cánh trở lại

VietTimes -- Báo Phòng không Không quân cho biết các chuyến bay trên máy bay Su-30MK2 và Casa-212 đã được thực hiện trở lại sau 2 tai nạn liên tiếp vào cuối tháng 6/2016. Cụ thể, ngày 12/8, đã tổ chức tổng cộng 18 lần bay, với 12 lần chuyến bay trên máy bay Su30-MK2 và 6 lần trên máy bay Casa-212. xem thêm

Di dời Trung tâm hành chính: Có thể bán chứ không vứt bỏ!

VietTimes -- "Chúng ta hoàn toàn có thể bán cho một nhà đầu tư khác, thậm chí có thể có số tiền lớn hơn số tiền ấy thì cũng không phải là tồi" - ông Trần Văn Lĩnh, nguyên đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nói. xem thêm

Đà Nẵng “thay” Trung tâm hành chính hơn 2.300 tỷ vì...ùn tắc, thiếu ô xy?!

VietTimes -- Mặc dù chưa đưa ra số liệu cụ thể, mang tính khoa học và thuyết phục, nhưng lãnh đạo Đà Nẵng vẫn thông tin sẽ di dời Trung tâm hành chính sang nơi khác vì nóng, thiếu oxy và gây ùn tắc giao thông! xem thêm

Sở Y tế Thanh Hóa vội vã sửa sai vụ tuyển dụng 3.721 người

VietTime -- Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc sở Y tế Thanh Hóa - đã ra quyết định hủy bỏ 3 văn bản trái quy định trước đó của ông Hoàng Sỹ Bình - nguyên giám đốc sở này - trong tuyển dụng 3.721 cán bộ, nhân viên giai đoạn 2009 – 2015 xem thêm

Cụ ông chịu án oan tử tù suốt 46 năm yêu cầu bồi thường hơn 12 tỷ đồng

VietTimes - Với 46 năm mang thân phận tử tù oan vì tội giết người, ông Trần Văn Thêm, 80 tuổi, trú thôn Đức Lập, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, đã đề nghị được bồi thường hơn 12 tỷ đồng. xem thêm

Vụ quán Xin Chào: Ông Lê Thanh Tòng đã bị cách chức phó viện trưởng

VietTimes – Tờ Tuổi trẻ dẫn nguồn tin riêng cho biết Viện KSND tối cao đã quyết định kỷ luật ở hình thức cách chức đối với ông Lê Thanh Tòng, phó viện trưởng Viện KSND quận 6 do liên quan trong vụ truy tố chủ quán cà phê Xin Chào xem thêm

Phép thử của Thông tư 20

VietTimes -- Kết thúc cuộc tọa đàm do báo Bizlive tổ chức hôm 11-8 nhằm mổ xẻ Thông tư 20 - văn bản pháp luật về điều kiện nhập khẩu ô tô gây chia rẽ và tranh cãi suốt thời gian qua - đã diễn ra một điều đặc biệt. Đại diện các doanh nghiệp nhập khẩu nhỏ lẻ đã bắt tay, tươi cười chụp ảnh chung với đại diện các doanh nghiệp được nhập khẩu ô tô độc quyền xem thêm

Việt Nam chế tạo thành công giàn khoan gần bờ khoan sâu 9.000 mét

VietTimes -- Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) đã chính thức bàn giao giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 cho Liên doanh Vietsovpetro. Đây là giàn khoan được chế tạo tại Việt Nam theo công nghệ Mỹ, hiện đại nhất hiện nay xem thêm

Việt Nam chế tạo thành công giàn khoan gần bờ khoan sâu 9.000 mét

VietTimes -- Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) đã chính thức bàn giao giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 cho Liên doanh Vietsovpetro. Đây là giàn khoan được chế tạo tại Việt Nam theo công nghệ Mỹ, hiện đại nhất hiện nay xem thêm

Có chênh lệch số liệu xuất khẩu khoáng sản, nhưng không đạt 5 tỷ USD

VietTimes – Phản hồi về thông tin “Tại sao Việt Nam xuất khẩu khoáng sản kim ngạch đạt đến 5 tỷ USD mà phía Hải quan Việt Nam không biết, thống kê cũng không công bố”, Tổng Cục Hải quan khẳng định có chênh lệch trong thống kê xuất khẩu hàng khoáng sản giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhưng không đến 5 tỷ USD xem thêm

Quân đội Syria tấn công thị trấn Kabbani thuộc tỉnh Latakia

VietTimes -- Ngày 12.06.2016, Lực lượng Lính thủy đánh bộ Syria, phối hợp với Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc và Hezbollah, bắt đầu cuộc tấn công vào thị trấn then chốt Kabbani thuộc tỉnh Latakia gần ranh giới với tỉnh Idlib xem thêm

Phòng thủ Kinsibba, quân đội Syria diệt 3 thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan

VietTimes -- Trong 2 trận chiến liên tiếp, quân đội Syria và lực lượng Diều hâu Sa mạc bẻ gẫy hai cuộc tấn công dữ dội của lực lượng Hồi giáo cực đoan vào Kinsabba, các lực lượng vũ trang Syria tiêu diệt ba chỉ huy chiến trường cùng hàng chục tay súng khác của tổ chức Faylaq Al-Sham xem thêm

Quân đội Syria diệt đoàn xe buôn lậu, thu giữ nhiều vũ khí đạn dược tại tỉnh Hama

VietTimes -- Ngày 12.08.2016, Lực lượng an ninh thành phố Al - Salamiyah thu chiến lợi phẩm là lượng lớn vũ khí, đạn dược do các nhóm Hồi giáo cực đoan vận chuyển lậu đến những tổ chức thánh chiến ở Jabal Al-Zawiyah thuộc tỉnh Idlib xem thêm

Quân đội Syria đột kích vào quận Al-Jabiliyah thành phố Deir Ezzor

VietTimes -- Ngày 12.08.2016, Quân đội Syria tiến hành trận đánh đột kích đặc nhiệm vào trụ sở chính của IS trong quận Al-Jabiliyah thuộc thành phố Deir Ezzor xem thêm

VietTimes tổng hợp