Tin tức 24h: Biển Đông: Mỹ “giương nỏ” canh Trung Quốc, bàn hợp tác an ninh với Việt Nam; Ông Trịnh Xuân Thanh có “quỹ đen”; Hậu Giang nhận khuyết điểm'; Khai trừ bà Nguyệt Hường

VietTimes -- Châu Á, Mỹ hình thành chuỗi tên lửa bao vây cửa ngõ ra biển, ngăn Trung Quốc thô bạo và tham lam. Với đường lối độc lập, Việt Nam tạ tạo sức mạnh cứng, sức mạnh mềm cho mình. Trong nước, ông Trịnh Xuân Thanh bị khẳng định có "quỹ đen", Bộ KHĐTbị coi thường khi ý kiến đưa ra không được lắng nghe
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trung Quốc hô hào “chiến tranh nhân dân” ở Biển Đông, đòi phạt tù ngư dân nước ngoài

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn kêu gọi công nhận sự nghiêm trọng của tình hình an ninh quốc gia, đặc biệt là mối đe dọa từ hướng biển và hô hào "chuẩn bị chiến tranh nhân dân" trên Biển Đông, Xinhua ngày 2/8 đưa tin. xem thêm

Trung Quốc có thể thảm bại nếu khai chiến với Nhật Bản

VietTimes -- Trong tuyến phòng thủ "chuỗi đảo thứ nhất", Nhật Bản là lực lượng chủ lực ngăn chặn Trung Quốc, địa điểm chiến lược bùng phát xung đột trên biển Hoa Đông là quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Nhưng trong tình huống này, Trung Quốc hoàn toàn không có lợi thế chiến trường và nguy cơ thua thảm.. xem thêm

Báo Nga: Mỹ, Việt Nam thảo luận về hợp tác quân sự, an ninh

VietTimes -- Báo Sputnik của Nga dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách quân sự và chính trị Tina Kaidanow sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ 8 về các vấn đề an ninh, quốc phòng xem thêm

Mỹ triển khai THAAD, hình thành chuỗi phòng thủ tên lửa hình cung quanh Trung Quốc

VietTimes -- Mỹ đã cơ bản hình thành chuỗi phòng thủ tên lửa “hình cung” đối với Trung Quốc: đã sớm triển khai 2 hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Nhật Bản, đã triển khai 1 hệ thống phòng thủ tên lửa ở Guam; hiện sắp triển khai THAAD ở Hàn Quốc xem thêm

Việt Nam: Sức mạnh cứng đến sức mạnh mềm ở Biển Đông

VietTimes -- Theo chuyên gia Alexander Vuving viết trên National Interest, không một chiến lược đơn lẻ nào có thể miêu tả cách thức Việt Nam xử lý vấn đề Biển Đông. Thay vào đó, Việt Nam sử dụng rất nhiều cách tiếp cận với rất nhiều công cụ từ sức mạnh cứng đến sức mạnh mềm, với ít nhất 7 chiến lược riêng biệt xem thêm

Chuyên gia Nga nói lý do Trung Quốc muốn có hệ thống phòng thủ NMD riêng

Truyền hình Trung Quốc đã công bố hình ảnh các cuộc thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo ở giai đoạn giữa quỹ đạo bay xem thêm

Tàu sân bay nội đầu tiên của Trung Quốc sẽ hạ thủy vào cuối năm 2016?

VietTimes -- Tàu sân bay nội đầu tiên của Trung Quốc cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017 sẽ có thể hạ thủy; đến năm 2018 hoặc năm 2019, chiếc tàu sân bay này có thể được bàn giao cho Hải quân Trung Quốc xem thêm

Hé lộ về 'quỹ đen trăm tỉ' thời ông Trịnh Xuân Thanh

Kết quả kiểm tra cho biết, trong giai đoạn PVC-ME dưới thời ông Trịnh Xuân Thanh đã lập 'quỹ đen trăm tỉ' để sử dụng vào việc tiếp khách, biếu xén hoặc đi 'đối ngoại' xem thêm

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Lãnh đạo Hậu Giang nhận khuyết điểm

Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhận khuyết điểm trong công tác thẩm định hồ sơ cán bộ; không chỉ đạo các cơ quan tham mưu, rà soát quá trình và năng lực công tác của ông Thanh khi tiếp nhận xem thêm

Trước 30/8 sẽ kết luận quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh

VietTimes -- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết thông tin này tại buổi họp báo ngày 2/8. Theo Bộ trưởng, đây là vụ điển hình cho những bất cập, tồn tại kéo dài trong công tác bổ nhiệm cán bộ, cần phải được xử lý, chấn chỉnh xem thêm

7.000 tỷ đồng vay Trung Quốc làm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là “mồi bẫy“?

“Việt Nam không nên ham số vốn này, nó chính là bẫy, là mồi nhử để Việt Nam mắc câu, rất dễ dẫn đến tình trạng há miệng mắc quai, quẫy đạp mãi không thoát được như ví dụ nhãn tiền của tuyến đường Cát Linh – Hà Đông”, ông Lê Đăng Doanh nhận định. xem thêm

Hà Nội bãi nhiệm đại biểu HĐND với bà Nguyệt Hường

Với 100% số phiếu tán thành, HĐND TP Hà Nội chiều 3-8 đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường xem thêm

Hà Nội đã giảm được hàng trăm trưởng, phó phòng cơ quan hành chính

VietTimes -- Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đến nay thành phố đã hoàn thành sắp xếp cơ cấu nhân sự được ở 10 sở, giảm được 21 trưởng phòng, 63 phó phòng trong các cơ quan hành chính xem thêm

Bão nhẹ, Hà Nội thiệt hại nặng

VietTimes – Theo ông Đỗ Đức Thịnh, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội, qua cơn bão số 1, thành phố có 4.064 căn nhà thiệt hại trên 70%, trên 490 căn nhà thiệt hại trên 50%, trên 650 căn nhà thiệt hại trên 30%, và hơn 2.400 căn nhà thiệt hại dưới 30% xem thêm

Bộ KHĐT “đói” thông tin dự án vốn công trên 10.000 tỷ đồng

VietTimes -- Bộ KHĐT vừa gửi thêm công văn, “nhắc” đơn vị, địa phương, bộ, ngành… gửi báo cáo về các dự án sử dụng vốn công quy mô từ 10.000 tỷ đồng trở lên. Theo đó, sau gần 3 tháng yêu cầu, mới có 70 báo cáo gửi về, nhưng 66 trong số đó là của cơ quan... không có dự án xem thêm

Gỗ Trường Thành lộ “sai lệch nghiêm trọng”, ngân hàng nào đang “run”?

VietTimes – Sẽ không chỉ riêng nhà đầu tư đã trót bỏ tiền vào cổ phiếu TTF cảm thấy sốc. Những “sai lệch nghiêm trọng” liên quan đến hàng tồn kho và nợ khó đòi ở Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành chắc chắn cũng sẽ khiến các ngân hàng cấp vốn cho doanh nghiệp này “mất ăn mất ngủ” xem thêm

Luật “hở”, Hà Nội "chỉ" thu được trên 8.500 tỷ đồng nợ thuế

VietTimes – Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, tính đến ngày 31/7 ngành thuế thành phố đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu được trên 8.500 tỷ đồng nợ thuế, trong đó hơn một nửa là tiền sử dụng đất xem thêm

Năm 2016 sắp hết, còn cả triệu người chưa đổi bằng lái ô tô sang thẻ nhựa

VietTimes -- Hết ngày 31/12/2016, người có giấy phép lái xe (GPLX) ô tô và hạng A4 giấy bìa sẽ phải thi lại lý thuyết nếu không đổi sang giấy phép lái xe nhựa (PET). Trong khi đó thì còn cả triệu người có GPLX ô tô và hạng A4 giấy bìa vẫn chưa biết tới hạn chót này xem thêm

Tấn công lần thứ 3, lực lượng Fatah Halab thất bại thảm họa

VietTimes -- Ngày 02.08.2016 Lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan Fatah Halab tiến hành giai đoạn 3 cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Aleppo, đánh vào quận Al-Ramouseh trên khu vực phía nam thành phố. xem thêm

Chiến sự Aleppo, lực lượng Hồi giáo cực đoan tổn thất nhiều thủ lĩnh và chiến binh thánh chiến (video)

VietTimes -- Ngày 03.08.2016, Quân đội Syria giành lại khu vực xưởng cưa phía Tây thành phố Aleppo chỉ hai giờ sau khi lực lượng Hồi giáo cực đoan đánh chiếm bằng trận phục kích thành công, diệt 35 tay súng thánh chiến, làm bị thương nhiều chiến binh khác xem thêm

Giao chiến ác liệt ở Aleppo, Hồi giáo cực đoan mất 800 tay súng

VietTimes -- Quân đội Syria đã nỗ lực phản kích đánh trả cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Aleppo, diệt và làm bị thương 800 chiến binh thánh chiến. Trên toàn chiến trường, quân đội Syria đẩy mạnh tấn công trên tất cả các chiến trường then chốt, trong đó có ngoại ô Damascus và tỉnh Homs xem thêm

Không quân Nga yểm trợ quân đội Syria tấn công Trại tị nạnHandarat (video)

VietTimes -- Từ ngày 01,08, không quân Nga thực hiện hơn 120 cuộc không kích vào các mục tiêu lực lượng Hồi giáo cực đoan vào thành phố lớn nhất Syria Aleppo. Các cuộc không kích ác liệt này nhằm mục đích làm suy yếu sức chiến đấu của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Nam Aleppo xem thêm

VietTimes tổng hợp