Tin nóng 24h qua: Trung Quốc phản đối Mỹ tuần tra biển Đông trong khi các nước ủng hộ, Thông cáo chung Việt Nam – Campuchia, đấu giá 7.000 ôtô công, Quân đội Syria giành lại 50 khu dân cư…

Tin nóng 24h qua: Trung Quốc triệu đại sứ phản đối trong khi các nước ủng hộ Mỹ tuần tra biển Đông, Thông cáo chung về biên giới Việt Nam – Campuchia, Đấu giá 7.000 ôtô công, Trưng bày mẫu tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Quân đội Syria giành lại 50 khu dân cư... là những tin nóng trong 24h qua  
Tin nóng 24h qua: Trung Quốc phản đối Mỹ tuần tra biển Đông trong khi các nước ủng hộ, Thông cáo chung Việt Nam – Campuchia, đấu giá 7.000 ôtô công, Quân đội Syria giành lại 50 khu dân cư…

Thừa 7.000 ôtô công, đem ra đấu giá

Đây là thông tin mà ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cho biết.  Ông Thắng cho biết 7.000 xe công là con số mà Bộ Tài chính tính toán sẽ “thừa” ra sau khi quy định về quản lý xe công theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Và đấu giá chỉ là 1 trong những hình thức xử lý số xe thừa này, nên có thể số xe được đưa ra đấu giá chỉ là 1 phần trong 7.000 chiếc xe nói trên xem thêm

Bắt đầu trưng bày tàu mẫu Cát Linh – Hà Đông

Từ sáng 29/10, mô hình tàu mẫu tuyến Cát Linh – Hà Đông sẽ được trưng bày tại Khu triển lãm Giảng Võ (Hà Nội). Tàu mẫu được trình bày tại vị trí sân trước nhà A1, khu vực cạnh đài phun nước - Trung tâm triển lãm Giảng Võ (nay là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Số 148 Giảng Võ – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội). Thời gian triển lãm: từ 10h00 ngày 29/10 đến 17h00 ngày 30/11; mở cửa tất cả các ngày trong tuần; buổi sáng: từ 08h00 đến 12h00; buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00 xem thêm

Washington tuyên bố tiếp tục tuần tra biển Đông, Trung Quốc triệu đại sứ Mỹ

Ngày 27-10, quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ tiếp tục điều thêm tàu chiến tới gần những khu vực đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông.Trung Quốc đã triệu đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh Max Baucus để phản ứng về sự thách thức trực tiếp yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh...

Theo AFP, tuyên bố được đưa ra sau khi tàu khu trục USS Lassen của Mỹ kết thúc chuyến tuần tra đầu tiên trong khu vực 12 hải lý ở ít nhất một trong những đảo do Trung Quốc bồi đắp và đơn phương tuyên bố chủ quyền thuộc quần đảo Trường Sa vào sáng thứ ba (27-10) xem thêm

Nhật Bản, Phillippines, Australia: Ủng hộ Mỹ đưa tàu vào biển Đông!

Trước sự kiện Mỹ đưa tàu khu trục Lassen vào Đá Vành Khăn và Đá Subi, Trung Quốc "hô hoán", coi đó là hành vi "xâm phạm chủ quyền lãnh thổ". Nhưng Bắc Kinh cũng phải thừa nhận thực tế, là Nhật Bản, Phillippines, Australia ủng hộ mạnh mẽ việc Mỹ đưa tàu vào biển Đông. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có chuyến thăm Kazakhstan nói: "(Hành vi của Mỹ) có thể được hiểu là hành động dựa trên luật quốc tế"; và "để bảo vệ vùng biển tự do, Nhật Bản sẽ hợp tác cùng Mỹ và các quốc gia khác trên cộng đồng quốc tế" xem thêm

Việt Nam - Campuchia ra thông cáo chung về biên giới

Hai nước sẽ đẩy nhanh việc phân giới cắm mốc, cam kết không để thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ của mình để xâm hại an ninh, ổn định nước kia.

Sáng 28/10, tại phiên họp toàn thể Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 8, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cùng người đồng cấp Samdech Krolahom Sar Kheng đã ra thông cáo chung 16 điểm trong quan hệ hợp tác hai nước xem thêm

Quân đội Syria giành lại 50 khu dân cư

Theo nguồn tin từ lực lượng dân quân: “Chim ưng sa mạc” dưới sự yểm trợ của không quân Nga, Quân đội Syria phối hợp với lực lượng dân quân đã giành lại được 50 khu dân cư ở phía Đông Nam tỉnh Aleppo.

Quân đội đã tiến mạnh về hướng tỉnh Idlib. Đầy lùi và giành được khoảng 120 km2 – 50 ngôi làng. Một số người dân ở Lyudekha và Haddadin đã quay trở về nhà và thu dọn đống đổ nát hoang tàn của chiến tranh. Chiến binh dân quân kể lại với Ria.Novosti xem thêm

Viettimes tổng hợp