Tin nóng 24h qua: Chiến sự Syria ác liệt, tiền bán gạo chỉ đủ…uống bia, xây trụ sở 10.000 tỷ là "bình thường"

Chiến sự Syria giằng co, quyết liệt, với tổn thất cả hai phía. Trong nước, VAMC khẳng định không “giấu” nợ xấu, có ý kiến cho rằng chỉ cần bán vốn của NHNN tại các ngân hàng thương mại là dư bù ngân sách, chuyên gia nhận xét kim ngạch xuất khẩu lương thực chỉ ngang tiền dân Việt...uống bia. 
Tin nóng 24h qua: Chiến sự Syria ác liệt, tiền bán gạo chỉ đủ…uống bia, xây trụ sở 10.000 tỷ là "bình thường"

Syria, chiến sự dai dẳng và ngày càng quyết liệt

Chiến sự Syria liên tục suốt 2 ngày qua trên mọi mặt trận, đặc biệt ở các điểm nóng xung đột. Tuy nhiên, không có các trận đánh lớn, chỉ có các cuộc giao tranh nhỏ trên các vùng chiến sự. Quân đội Syria đang nỗ lực tăng cường sức mạnh, hoàn thiện năng lực tác chiến xem thêm

Rộ tin quân Nga "xuất hiện" tại nhiều địa điểm ở Syria

Một nhóm blogger Nga hôm 8-11 cho biết các bức ảnh cho thấy 3 binh sĩ hoặc cựu binh sĩ nước này xuất hiện tại nhiều địa điểm gần các tỉnh Hama, Aleppo và Homs ở Syria. Theo nhóm blogger gọi là Tổ chức Điều tra Xung đột (CIT), những hình ảnh trên mạng xã hội đã được sử dụng để định vị 3 người nói trên ở Syria xem thêm

Quân đội Syria thắng như chẻ tre, Mỹ "phát hoảng"

Quân đội Syria và các lực lượng dân quân thân chính phủ tiếp tục giành những chiến thắng liên tiếp ở một loạt tỉnh, tiêu diệt hàng chục tên khủng bố, thủ lĩnh của chúng và phá huỷ phương tiện, vũ khí của lực lượng này.

Đây là thông tin vừa được hãng thông tấn chính thức của Syria – SANA đưa ra ngày hôm qua (8/11). Trong lúc này, có tin, Mỹ đang sốt ruột muốn đưa quân vào chiến trường Syria. Phải chăng Mỹ đang phát hoảng trước việc quân đội Syria ngày càng khẳng định vị trí vững chắc ở quốc gia Trung Đông? xem thêm

Chảo lửa Aleppo, cuộc chiến khốc liệt và căng thẳng

Miền Nam Aleppo trở thành chiến trường đẫm máu nhất ở Syria. Sư đoàn cơ giới số 4 Quân đội Syria phối hợp với lực lượng Hezbollah, Lực lượng Vệ binh Quốc gia (NDF) Aleppo và một số chiến binh vũ trang Iraq – đang nỗ lực tấn công vào khu vực phòng thủ vững chắc của các phần tử khủng bố IS tại Al-Hadher xem thêm

Lãnh đạo Hải Phòng: Xây trung tâm hành chính 10.000 tỉ đồng là 'bình thường'

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết, Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính, chính trị Hải Phòng mới đang trong giai đoạn tiền khả thi, và đang xin chủ trương.

Về vấn đề dư luận băn khoăn trong lúc ngân sách đang khó khăn, việc xây dựng một trung tâm hành chính với tổng mức đầu tư lên tới gần 10.000 tỉ đồng liệu có cần thiết, ông Nam cho rằng Hải Phòng là thành phố cảng cửa ngõ phía Bắc của cả nước, một năm thu ngân sách từ hàng hóa xuất nhập khẩu lên đến hơn 40.000 tỉ đồng và nộp toàn bộ về trung ương. Vì vậy, việc xin 70-80% kinh phí thực hiện dự án trên cũng là bình thường xem thêm

Không thể nói nợ xấu chỉ được “nhốt” ở VAMC

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC).

Với đồng bộ các giải pháp xử lý, đến cuối tháng 9/2015 tỷ lệ nợ xấucủa hệ thống các TCTD đã giảm về mức 2,9%, trong đó xử lý nợ xấu qua VAMC chiếm 41,3%. Cho nên, nói 226.000 tỷ đồng nợ xấu chuyển sang VAMC đang nằm bất động là thiếu căn cứ và không chính xác.

Với số lượng nợ trên thì giá trị để VAMC quản lý và phát hành trái phiếu đặc biệt (TPĐB) là 191.000 tỷ đồng. Như vậy, 35.000 tỷ đồng đã được các TCTD trích dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro. Nhiều TCTD từ khi bán nợ cho VAMC tới nay tiếp tục phải trích dự phòng rủi ro xem thêm

NHNN sẽ có thêm 80.000 tỷ đồng, nếu bớt “đắm say” ngân hàng thương mại

Một số ý kiến cho rằng NHNN nên giảm bớt sở hữu ở các ngân hàng thương mại nhà nước, có thể về 51%. Nếu điều này được thực hiện, cùng việc thoái vốn ở 3 ngân hàng 0 đồng theo thị giá hiện tại, NHNN có thể mang về hơn 80.000 tỷ đồng – một con số khổng lồ.

Ngân hàng Nhà nước đang nắm trong tay số vốn điều lệ lên tới hơn 113.000 tỷ đồng ở 7 ngân hàng bao gồm OceanBank, VNCB, GP.Bank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank. 

Con số này tương đương 1/3 tổng số vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần cộng lại.

Trên thị trường, giá cổ phiếu của các ngân hàng, đặc biệt là 3 “ông lớn” Vietcombank, VietinBank và BIDV đều cao hơn rất nhiều so với mệnh giá. Điều này có nghĩa, nếu bán bớt vốn đang sở hữu, NHNN có thể thu về hàng chục thậm chí gần trăm nghìn tỷ đồng  xem thêm

Hơn 5 triệu nông dân vật lộn, xuất khẩu gạo 3 tỷ USD đem...uống bia hết

“Việt Nam xuất khẩu gạo được 3 tỷ USD, nhưng chi ra 3 tỷ USD để tiêu thụ bia. Vậy bao nhiêu công sức của hơn 5 triệu nông dân vật lộn với ruộng đồng làm ra gạo chỉ đáng ngang tiền uống bia, như thế có đáng không?

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, “Việt Nam xuất khẩu gạo được 3 tỷ USD, nhưng chi ra 3 tỷ USD để tiêu thụ bia. Vậy bao nhiêu công sức của hơn 5 triệu nông dân vật lộn với ruộng đồng làm ra gạo chỉ đáng ngang tiền uống bia, như thế có đáng không? 3 tỷ đó có đáng với công sức của nông dân hay không” xem thêm

Viettimes tổng hợp