Tin nóng 24h: Người Việt nốc 63.000 tỷ tiền bia, Agribank “bỗng dưng” mất 4.000 tỷ, cuộc chiến “cắt đường diệt viện” ở Syria

Nguyên tổng giám đốc Agibank khai đã cảnh báo HĐQT về nguy cơ mất vốn, nhưng kỳ lạ là tiền... vẫn mất. Có hình ảnh đối nghịch, khi bộ giao thông hoan hỉ với thành tích làm đường cao tốc, thì nhà xe chui lủi trốn vé đường quá cao. Tại Syria, cuộc chiến đã xoay trục theo mục tiêu "cắt đường diệt viện"
Tin nóng 24h: Người Việt nốc 63.000 tỷ tiền bia, Agribank “bỗng dưng” mất 4.000 tỷ, cuộc chiến “cắt đường diệt viện” ở Syria

 Vụ cho vay khống lớn nhất phát hiện tại Agribank: thiệt hại 4.000 tỉ đồng

Theo đại diện Agribank, tổng dư nợ của 4 công ty mà các cựu lãnh đạo ngân hàng này đã duyệt cho vay bằng hồ sơ khống tới 4.000 tỉ đồng. 

Ông Nguyễn Văn Thái - đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank cho biết trước đây Agribank có giải ngân các hợp đồng tín dụng với 4 Công ty cổ phần Enzo Việt, công ty Liên doanh Lifepro VN, Công ty cổ phần Vietmade và Công ty cổ phần Lifepro VN.

Tính đến năm 19-9-2012, tổng số dư nợ của 4 công ty nêu trên là hơn 4.000 tỉ đồng bao gồm cả gốc và lãi.

Các tài sản đảm bảo và tài sản của các công ty đã được định giá hơn 900 tỉ đồng. Sau một lúc tính toán ngay tại tòa, đại diện Agribank cho biết nếu trừ đi 900 tỉ đồng nêu trên, con số thiệt hại của Agribank sẽ còn hơn 3.170 tỉ đồng xem thêm

Agribank mất 2.500 tỉ, nguyên tổng giám đốc nói mình làm đúng

Đứng trước tòa, bị cáo Phạm Thanh Tân (60 tuổi, nguyên tổng giám đốc Agribank) cho rằng ông đã nhận ra nhiều bất cập trong chính sách của Agribank và đã đề nghị HĐQT Agribank thay đổi.

Theo bị cáo Tân, sau khi nhận chức tổng giám đốc Agribank được ba tháng, ông đã cho tổng kiểm tra tại TP.HCM, Hà Nội và tất cả các chi nhánh của Agribank có khoản vay vượt quyền phán quyết.

Riêng TP Hà Nội thì sau đó HĐQT Agribank cho dừng không kiểm tra nữa. Do đó việc sai phạm tại các chi nhánh, trong đó có chi nhánh Nam Hà Nội, không bị phát hiện.

“Tôi đã ký báo cáo HĐQT Agribank và Ngân hàng Nhà nước về nâng quyền phán quyết, đề nghị thay đổi việc quản lý mô hình cho vay của Agribank, trong đó có nội dung về nâng quyền phán quyết nhưng không ai giải quyết. Khi mà thống đốc Ngân hàng Nhà nước và nghị quyết của HĐQT đã ban hành, tôi phải chấp hành toàn bộ” - ông Tân khai trước tòa xem thêm

Phí tăng, xe container ồ ạt trốn trạm thu phí quốc lộ 5

Hàng nghìn xe tải, container len lỏi trên các tuyến đường huyện Văn Lâm (Hưng Yên) để né trạm thu phí quốc lộ 5 khiến những con đường ngày xuống cấp. 

Từ ngày 1/12, mức phí qua trạm thu phí quốc lộ 5 tăng gấp 2-3 lần. Theo ông Nguyễn Văn Điều, Trạm trưởng Trạm thu phí 1 quốc lộ 5 (Văn Lâm, Hưng Yên), cũng từ đầu tháng 12 đến nay tình trạng xe tải nặng, xe container đi vào nhiều đường thuộc huyện Văn Lâm để tránh trạm thu phí quốc lộ 5 gia tăng. Mỗi ngày có 2.000-3.000 lượt xe tải nặng, container "trốn" trạm, gây thất thu hơn 85 triệu đồng mỗi ngày.

Trước tháng 12, mỗi ngày có khoảng 15.000-16.000 lượt xe qua trạm thu phí số 1. Song sau khi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thông xe toàn tuyến, cộng với số xe trốn trạm thì lượng phương tiện đã giảm còn 9.000-10.000 mỗi ngày xem thêm

Chi 63 nghìn tỷ đồng uống bia, chỉ bỏ 2 nghìn tỷ mua sách

Không ngần ngại móc hầu bao chi 63 nghìn tỷ đồng uống rượu bia mỗi năm, nhưng người Việt Nam lại chỉ dám bỏ 2 nghìn tỷ đồng mua sách đọc.

Theo các chuyên gia trong ngành, với hơn 3 tỷ lít bia tiêu thụ hàng năm, tương đương với chi 3 tỷ USD ( xấp xỉ 63 nghìn tỷ đồng), Việt Nam trở thành quốc gia tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á, đứng thứ ba châu Á, chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc.

Như vậy, khoản tiền mà người Việt chi cho đọc sách (2.000 tỷ đồng) chỉ bằng 1/36 tiền phục vụ nhậu nhẹt, rượu bia (63 nghìn tỷ đồng) xem thêm

Đà Nẵng: Xuất hiện showroom cấm cửa khách Việt, chỉ đón khách Trung Quốc!

Đó là showroom H.A Cao su thiên nhiên ở 148 Xuân Thủy (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tuệ Dân. Họ khẳng định chỉ tiếp khách đoàn Trung Quốc chứ không cho khách Việt Nam vào mua sắm xem thêm

Tấn công với T-90 ở Aleppo, thế phong tỏa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ của quân đội Syria rõ dần

Chiến trường Syria đến ngày 21.12 căng thẳng, nhưng các tổ chức khủng bố tiếp tục bị tiêu hao ở khu vực Aleppo và ngoại vi Damascus. Quân chính phủ Syria vây Salma và đánh dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Các tổ chức khủng bố lùi về cố thủ, chuẩn bị đối đầu trận đánh giành lại Maheen của quân chính phủ xem thêm

Lực lượng vũ trang Syria dồn dập đánh chiếm, phiến quân náo loạn rút lui

Quân đội Syria tiếp tục phát huy kết quả đạt được ở Nam Aleppo và Damascus, trên chiến trường các tỉnh, quân đội Syria nỗ lực tấn công, giành lại nhũng vùng đất đã mất và mở rộng thêm những vùng đất mới. Các tổ chức khủng bố bắt đầu rơi vào tình trạng lúng túng, tổn thất và phải rút lui xem thêm

Quân đội Syria ồ ạt tấn công dứt điểm Darayya

Quân đội Syria quyết tâm chấm dứt một trong những trận chiến kéo dài liên tục dài nhất trên chiến trường Syria, cuộc chiến giành thành phố chiến lược Darayya, nằm bên trong khu vực Tây Ghouta vùng nông thôn Damascus xem thêm

Syria, hàng loạt chỉ huy chiến trường khủng bố bị diệt

Báo Mùa xuân Nga dẫn nguồn từ chiến binh dân quân người Ukraine, gốc Donbass, chiến đấu trong lực lượng dân quân người Kurd cho biết: Các tổ chức khủng bố tổn thất nhiều sinh lực, cưỡng bức dân thường tham gia chiến đấu. Quân đội Syria tiêu diệt nhiều thủ lĩnh, chỉ huy chiến trường của lực lượng khủng bố xem thêm

Những tuyên bố "định dạng" thế giới năm 2015 của nguyên thủ quốc gia

Tuyên bố của Tổng thống Francois Hollande rằng "nước Pháp có chiến tranh" là một trong những câu nói nổi bật của các lãnh đạo thế giới, lột tả tình hình năm 2015 xem thêm

Tứ phía bao vây IS, người Kurd mở rộng lãnh thổ gần 190%

IS bị liên quân do Mỹ dẫn đầu, Nga...tấn công dữ dội khiến mất tới 14% khu vực lãnh thổ kiểm soát. Lực lượng đắc lợi nhất sau khi ISIS suy yếu là lực lượng vũ trang người Kurd ở Syria, năm 2015, diện tích đất kiểm soát của người Kurd năm 2015 tăng 186% xem thêm

Hơn 1 triệu người di cư, tị nạn đã đến châu Âu trong năm 2015

Theo AFP, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 22/12 cho biết có hơn 1 triệu người di cư và tị nạn đã đến châu Âu trong năm 2015. Trong số những người tị nạn và di cư nêu trên, có hơn 970.000 người đã phải thực hiện hành trình nguy hiểm vượt qua Địa Trung Hải xem thêm

Putin dùng “bàn tay thép”, Mỹ - NATO chùn bước

Lập trường cứng rắn của Nga về vấn đề Ukraine và tác phong “bàn tay thép” của tổng thống Putin thời gian trước đã khiến các nước phương Tây không thể không coi trọng lập trường và chủ trương của Nga trong vấn đề Syria, tạp chí Quan sát của Trung Quốc phân tích xem thêm

Nga trở lại Trung Đông một cách ngoạn mục

Khi can thiệp quân sự vào Syria, Nga đã giành lại được vị thế của Liên Xô trước kia tại Trung Đông. Matxcơva đã không hề ngần ngại thực hiện chính sách can thiệp quân sự vào khu vực, và tìm cách chiếm lấy khoảng trống mà Hoa Kỳ để lại do phải tập trung sức lực chống khủng bố xem thêm

Viettimes tổng hợp