Thượng cờ tàu Kilo Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu, hạm đội tàu ngầm Việt Nam sẵn sàng chiến đấu

VietTimes -- Sáng 28/2, tại quân cảng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải Quân (Cam Ranh, Khánh Hòa), hai tàu ngầm HQ 186 mang tên Đà Nẵng và HQ 187 mang tên Bà Rịa-Vũng Tàu đã chính thức thượng cờ.
Sáng 28/2, hai tàu ngầm HQ 186 mang tên Đà Nẵng và HQ 187 mang tên Bà Rịa-Vũng Tàu đã chính thức thượng cờ (ảnh Quang Hiếu)
Sáng 28/2, hai tàu ngầm HQ 186 mang tên Đà Nẵng và HQ 187 mang tên Bà Rịa-Vũng Tàu đã chính thức thượng cờ (ảnh Quang Hiếu)

Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại diện các Bộ ngành Trung ương.

Sau lễ thượng cờ, 2 tàu ngầm đã chính thức được đưa vào biên chế của Lữ đoàn Tàu ngầm 189. Và đây là hai chiếc tàu ngầm Kilo lớp 636 cuối cùng nằm trong hợp đồng Việt Nam ký kết với Nga năm 2009 gồm 6 chiếc (trị giá gần 2 tỷ USD), nhằm xây dựng lực lượng hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc. 

VietTimes, Lữ đoàn Tàu ngầm, Hải Quân, Cam Ranh, Khánh Hòa, HQ 186, Đà Nẵng, HQ 187, Bà Rịa-Vũng Tàu, thượng cờ
Hai tàu ngầm HQ 186 mang tên Đà Nẵng và HQ 187 mang tên Bà Rịa-Vũng Tàu tại Lễ thượng cờ (ảnh Quang Hiếu).

Tại buổi thượng cờ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương tinh thần cố gắng, khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại của cán bộ, chiến sĩ hải quân, nhất là lực lượng tàu ngầm hiện đại. Đồng thời yêu cầu lực lượng Hải quân tiếp tục nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ, về quan điểm của Đảng Nhà nước ta trong vấn đề giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Nhất là vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Đặc biệt, Thủ tướng khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về hiện đại hóa lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam hiện nay, góp phần đưa Hải quân nhân dân Việt Nam tiến gần hơn với trình độ chung của hải quân các nước trong khu vực và thế giới.

VietTimes, Lữ đoàn Tàu ngầm, Hải Quân, Cam Ranh, Khánh Hòa, HQ 186, Đà Nẵng, HQ 187, Bà Rịa-Vũng Tàu, thượng cờ
Tàu ngầm HQ 187 mang tên Bà Rịa-Vũng Tàu tại lễ thượng cờ (ảnh Quang Hiếu)

Thay mặt lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; của các cấp, các ngành, các địa phương,...đối với Quân chủng Hải quân, nhất là lực lượng tàu ngầm hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đáp lại sự quan tâm đó, Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng, quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tàu ngầm Kilo 636 có chiều dài 73,8 m; rộng 9,9 m; lượng giãn nước từ 3.000-3.950 tấn; tốc độ 20 hải lý/giờ. Tàu di chuyển êm, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm cho 52 thủy thủ và có thể lặn sâu 300 m cho nhiệm vụ tuần tra, trinh sát. Đây là 6 tàu ngầm lớp Varshavyanka 636.1 (Kilo) mà Việt Nam đặt mua của Nga, theo hợp đồng được ký ngày 15/12/2009. 

VietTimes, Lữ đoàn Tàu ngầm, Hải Quân, Cam Ranh, Khánh Hòa, HQ 186, Đà Nẵng, HQ 187, Bà Rịa-Vũng Tàu, thượng cờ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại lễ thượng cờ tàu ngầm Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu (ảnh Quang Hiếu)

Tàu có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa, tấn công nhanh, tránh sự tấn công của tàu địch hay phải vượt qua những khu vực có bẫy mìn, thủy lôi. Khả năng "tàng hình" của tàu được các chuyên gia NATO gọi là "Hố đen đại dương".