Thượng cờ 2 chiến hạm Gepard 3.9 Quang Trung và Trần Hưng Đạo

VietTimes -- Sáng 6/2, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Vùng 4 Hải quân tổ chức trọng thể lễ thượng cờ cho 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 phiên hiệu 015 -Trần Hưng Đạo và 016 - Quang Trung. 
Lễ thượng cờ trên tàu 016-Quang Trung. Nguồn: VOV
Lễ thượng cờ trên tàu 016-Quang Trung. Nguồn: VOV

Dự Lễ thượng cờ có Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân. Cùng dự có đại biểu các địa phương, Quân đội, Quân chủng, Vùng 4 Hải quân, Chuyên gia bảo hành và cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 162. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hoành, Tư lệnh Vùng 4 chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Tư lệnh và Chính ủy Vùng 4 đã trực tiếp trao cờ Tổ quốc và cờ Hải quân Việt Nam cho cán bộ chiến sĩ hai tàu, chính thức đưa hai tàu 015 và 016 vào biên chế của Lữ đoàn 162 làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Hai tàu chiến lớp Gepard 3.9 được trang bị vũ khí chống ngầm, có thể hoạt động tác chiến độc lập hoặc trong đội hình biên đội tàu chiến thuật, có nhiệm vụ săn tìm, theo dõi và tác chiến hiệu quả chống các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm và máy bay, rải lôi, chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ.

Thượng cờ 2 chiến hạm Gepard 3.9 Quang Trung và Trần Hưng Đạo ảnh 1Chiến hạm Gepard 3.9 mang phiên hiệu 016-Quang Trung

Gepard 3.9 có chiều dài 102,4 m, rộng 14,4 m, mớn nước 5,6 m, lượng giãn nước toàn tải 2.200 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý/h (53 km/h), phạm vi hoạt động 7.000 km, thời gian hoạt động liên tục trên biển 15 ngày, thủy thủ đoàn 98 người.

Giao nhiệm vụ cho 2 kíp tàu, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hoành, Tư lệnh Vùng 4 nhấn mạnh: Sự kiện tiếp nhận và chính thức đưa 2 tàu Hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 mang phiên hiệu 015-Trần Hưng Đạo, 016-Quang Trung vào biên chế của Lữ đoàn 162 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước phát triển của Quân chủng Hải quân nói chung, Vùng 4 Hải quân nói riêng trong xây dựng Hải quân chính quy, hiện đại.

Tư lệnh Vùng 4 yêu cầu cán bộ chiến sĩ hai tàu 015 và 016 phải thường xuyên nêu cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực chủ động trong học tập, nghiên cứu, nắm vững tính năng, kỹ chiến thuật của tàu để nhanh chóng làm chủ trang bị, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm an toàn tuyệt đối.