Thực hư Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí về Bộ Công thương

VietTimes -- Một số nguồn tin cho biết, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã thôi chức và được điều chuyển về Bộ Công thương, tuy nhiên Bộ Công thương khẳng định hiện ông Khánh "vẫn giữ chức Chủ tịch của PVN".
Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Cụ thể, Theo thông tin từ Bộ Công thương cho biết, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương đã bàn bạc và thống nhất báo cáo Thủ tướng để xin ý kiến về việc này. Hiện tại ông Khánh vẫn giữ chức Chủ tịch của PVN.

Bộ Công thương cũng cho biết, đến hết ngày 7/3. ông Khánh vẫn là Chủ tịch của PVN. 

Trong trường hợp ông Khánh có điều chuyển công tác, Ban cán sự Bộ Công thương sẽ phải họp bàn và thực hiện đúng theo quy trình và báo cáo Thủ tướng. Ngoài ra, Bộ Công thương cũng sẽ thông tin rộng rãi đến các cơ quan báo chí.

Ông Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1960 tại Thạch Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ông đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc PVN từ ngày 19/11/2014 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương tại thời điểm đó là ông Vũ Huy Hoàng.

Đầu năm 2016, ông được Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm kiêm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, sau khi người tiền nhiệm là ông Nguyễn Xuân Sơn bị thôi chức và bị bắt do liên quan tới những sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Ông Nguyễn Quốc Khánh từng giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu (PDC) trước khi đơn vị này hợp nhất với Petechim để thành lập Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) - một thành viên của PVN. Tháng 7/2009, ông được bổ nhiệm làm 1 trong 7 Phó tổng giám đốc PVN và giữ chức vụ đó trong vòng hơn 3 năm, trước khi trở thành Tổng giám đốc Tập đoàn.

Ông Nguyễn Quốc Khánh từng tốt nghiệp kỹ sư Địa Vật lý, chuyên ngành Thăm dò địa chất Dầu khí tại Đại học Dầu khí Ba Cu - Liên Xô cũ. Ông cũng từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty Liên doanh Dầu khí Mê Kông trước khi về PVN.