Thủ tướng yêu cầu xử lý phản ánh rò rỉ đường cấp nước sạch sông Đà, ảnh hưởng đến hàng vạn hộ dân

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội kiểm tra phản ánh của báo chí về tình trạng đường ống truyền tải nước sạch sông Đà bị rò rỉ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo, giải quyết kịp thời tình trạng trên.

Trước đó, ngày 20/11, các báo đưa tin đường ống truyền tải nước sạch sông Đà bị rò rỉ, nước chảy tràn ra Đại lộ Thăng Long khiến 280.000 hộ dân Hà Nội bị dừng cấp nước từ 17h cùng.

Điểm rò rỉ được phát hiện tại Km số 25+500 Đại lộ Thăng Long (huyện Thạch Thất). Tại Km27, nước từ đường ống chảy tràn ra đường khiến cầu chui dân sinh và mặt đường ngập hơn 30 cm. Công ty Nước sạch sông Đà đã đóng van tại nhà máy và điều động một máy xúc cùng 15 công nhân đi khắc phục sự cố. 

Do nước bị cắt từ nhà máy nên nhiều khu dân cư ở quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai,... không có nước sạch sử dụng. Các đơn vị phân phối nước sạch sông Đà như Công ty Viwaco, Công ty nước sạch Hà Đông đều thông báo dừng cấp nước,.