Thủ tướng "xông đất" sàn chứng khoán

Sáng nay (24/2), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu xuân Ất Mùi tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Đây là lần thứ hai Thủ tướng đánh cồng khai trương tại HNX sau lần khai trương Sở giao dịch cách đây gần 10 năm.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh tiếng cồng khai trương phiên giao dịch đầu Xuân tại HNX.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh tiếng cồng khai trương phiên giao dịch đầu Xuân tại HNX.

Tại phiên giao dịch khai Xuân Ất Mùi 2015 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức sáng nay 24/2/2015 (tức mùng 6 Tết), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua đã phát triển vững chắc hơn, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế xã hội.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, các bộ ngành... phải tập trung rà soát lại, hoàn thiện khung thể chế chính sách pháp luật nhằm mục tiêu thị trường chứng khoán thông thoáng, năng động, minh bạch hơn, phù hợp hơn đồng thời hội nhập và hiệu quả với thị trường quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ ngành cần quyết liệt thực hiện những giải pháp để thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ ngành cần quyết liệt thực hiện những giải pháp để thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển.

Hiện nay, Việt Nam đang đàm phán 8 hiệp định thương mại tự do và sắp ký kết 6 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định tự do liên minh châu Âu, Hiệp định tự do liên minh thuế quan,...

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán và các bộ ngành liên quan tập trung thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu bao gồm nâng cao chất lượng doanh nghiệp, chất lượng hàng hóa công khai, minh bạch.

Ngoài ra, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và các bộ ngành liên quan tập trung thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo Thủ tướng gần 400 doanh nghiệp nhà nước sẽ phải cổ phần hóa trong năm nay. Một mặt để doanh nghiệp hoạt động tốt, năng động hơn, một mặt thị trường sẽ có thêm nhiều hàng hóa và huy động vốn tốt hơn. 

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh việc cổ phần hóa cần gắn liền với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, góp phần minh bạch hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

"Tôi mong các cá nhân, doanh nghiệp tham gia TTCK hết sức lưu ý tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch, góp phần làm nền kinh tế phát triển bền vững hơn. Tôi thay mặt Chính phủ chúc mừng các thành viên thị trường, doanh nghiệp, cá nhân tham gia TTCK. Chúc TTCK phát triển bền vững và hiệu quả hơn nữa", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Nguồn: Chinhphu.vn