Thủ tướng Ukraine đưa ra tối hậu thư với Nga

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk nói rằng, Kiev không có dự định cung cấp các điều kiện tái cơ cấu tốt nhất cho khoảng nợ 3 tỷ USD với Nga, vì theo ông Moscow phải chấp nhận các điều kiện chung.
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk nói rằng, Kiev không có dự định cung cấp các điều kiện tái cơ cấu tốt nhất cho khoảng nợ 3 tỷ USD với Nga, vì theo ông Moscow phải chấp nhận các điều kiện chung.

"LB Nga đã từ chối tham gia ủy ban các chủ nợ và không đồng ý một thỏa thuận tái cơ cấu, họ muốn được thanh toán toàn bộ số nợ. Tôi muốn nói một lần nữa rằng, sẽ không có các điều kiện tốt hơn - hãy chấp nhận những điều kiện này hoặc Nga sẽ không nhận được các điều kiện may mắn nào," hãng tin RIA Novosti trích lời Thủ tướng Ukraine.

Trước đó, ông Arseniy Yatsenyuk cho rằng công trình xây dựng nhánh thứ hai của đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc” của Nga sẽ làm Kiev đối mặt với nguy cơ mất 2 tỷ dollar do không thể vận chuyển khí đốt đến EU.

"Đối với Ukraine, công trình này đồng nghĩa với việc bị loại khỏi vận chuyển quá cảnh đến Liên minh châu Âu. Nhánh hai là thiệt hại 2 tỷ dollar thu nhập mà chúng ta nhận được nhờ cung cấp khí đốt đến EU", RIA Novosti dẫn lời Thủ tướng Ukraine.

KIM NGÂN theo BizLive