Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sắp tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe

VietTimes – Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ tuyên bố từ chức trong chiều ngày hôm nay, 28/8, sau khi xuất hiện nhiều tin đồn về tình trạng sức khỏe giảm sút của ông.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến văn phòng làm việc trong sáng ngày 28/8 (Ảnh: Japan Times)
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến văn phòng làm việc trong sáng ngày 28/8 (Ảnh: Japan Times)

Thủ tướng Abe dường như đã đi đến quyết định quan trọng này sau khi phải 2 lần nhập viện liên tiếp tại thủ đô Tokyo.

Theo dự kiến, nội các của ông Abe cũng sẽ từ chức hàng loạt ngay khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) lựa chọn một vị Thủ tướng mới.

Ông Abe, người từng chấm dứt nhiệm kỳ Thủ tướng đầu tiên của mình cũng vì lý do sức khỏe trong năm 2006, đã dẫn dắt chính phủ kể từ tháng 12/2012. Năm nay đặc biệt là một năm thách thức đối với ông, khi đại dịch COVID-19 gây tác động lớn tới xã hội và kinh tế Nhật Bản. Trong bối cảnh khủng hoảng, ông Abe đã quyết định từ bỏ kỳ nghỉ Hè thường niên tại dinh thự của mình ở làng Narusawa, tỉnh Yamanashi.

Đảng LDP đã chuẩn bị sẵn cho việc lựa chọn một tân Chủ tịch. Nhiệm kỳ của người thay thế ông Abe sẽ kết thúc vào cuối tháng 9/2021, tức thời điểm mà nhiệm kỳ của ông Abe kết thúc.

Theo Nikkei