Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ hơn 200 doanh nhân Việt Kiều tại Thái Lan

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Chính phủ, sáng 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ hơn 200 doanh nhân Việt kiều tại Thái Lan tại tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan).
Thủ tướng gặp gỡ doanh nhân Việt kiều tại Thái Lan. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng gặp gỡ doanh nhân Việt kiều tại Thái Lan. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ: “Ở Bangkok hôm qua và hôm nay ở đây (Nakhon Phanom), tôi thấy trên gương mặt bà con, ai cũng rạng rỡ, phấn khởi, ăn nên làm ra, con cái trưởng thành”.

Thủ tướng vui mừng khi thấy bà con đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau và có nhiều doanh nhân thành đạt. Thủ tướng cho biết, Chính phủ Thái Lan luôn ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Thái Lan, khẳng định luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển. Hai bên chia sẻ, lắng nghe nhau, tin tưởng cùng hợp tác. Hai bên phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt trên 20 tỷ USD.  Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ kỳ vọng doanh nhân Việt kiều góp sức thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hai nước.

Cũng tại buổi gặp gỡ, đại diện Hội Doanh nhân Thái-Việt cho biết, các doanh nhân Việt kiều tại Thái Lan thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động, tiến hành xúc tiến đầu tư, tổ chức hội chợ và các hoạt động xã hội khác hướng về Tổ quốc.

Tuy nhiên, các hoạt động này chưa thực sự lan tỏa rộng. Do đó, Hội mong muốn các doanh nhân trong nước hợp tác với doanh nhân Việt kiều để đầu tư vào Thái Lan; đề nghị tăng cường hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Thái Lan; mong muốn Chính phủ có chính sách khuyến khích doanh nhân Việt kiều về nước đầu tư…

Cho biết tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam đã ngày càng phát triển, vị thế ngày càng nâng cao, không khí đầu tư kinh doanh sôi động, Thủ tướng mong muốn bà con đẩy mạnh đầu tư về nước. “Các bạn có thể là đầu mối xuất nhập khẩu của Việt Nam, đầu mối xuất nhập khẩu giữa Thái Lan và Việt Nam”, Thủ tướng nói và đặt vấn đề về tăng cường giao lưu giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Việt kiều.