Thủ tướng điều động 3 trung tướng công an

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định điều động ba tướng lĩnh cấp cao là lãnh đạo Bộ Công an, đứng đầu các Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.

Theo đó, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I đến nhận công tác và giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Thủ tướng cũng điều động Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đến nhận công tác và giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, được điều động giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Trước đó, tại cuộc họp báo về kết quả công tác năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015,  Bộ Công an ngày 26/12 cho biết: Sang năm 2015, ngoài các nhiệm vụ lớn như bảo đảm  tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Bộ Công an sẽ tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức như sáp nhập 8 tổng cục hiện nay thành 6 tổng cục, chuyển đổi Tổng cục Xây dựng lực lượng công an nhân dân (Tổng cục 3) thành Tổng cục Chính trị công an nhân dân, triển khai có hiệu quả chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động...

Trịnh Thái (tổng hợp)