Thứ trưởng Tài chính: Thuế nhập khẩu xăng dầu “mang lại lợi ích hơn cho người tiêu dùng”

VietTimes -- Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Mai cho biết như vậy tại họp báo Chính phủ chiều 3/11, khi đề cập tới vấn đề thuế nhập khẩu xăng dầu.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai. Ảnh: VGP
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai. Ảnh: VGP

Theo Thứ trưởng Mai, từ khi áp dụng tính thuế bình quân gia quyền có tính thêm cả sản phẩm từ Dung Quất, mức thuế đã giảm xuống và do đó mang lại lợi ích hơn cho người tiêu dùng.

Cụ thể, Thứ trưởng Mai cho biết, trong kỳ điều hành vừa qua, Bộ Tài chính đã đề nghị được tính thuế nhập khẩu bình quân gia quyền, nhưng nét khác biệt là có tính thêm lượng xăng dầu trong nước.

Hiện, sản phẩm của của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chiếm gần 40% thị trường xăng dầu, quý này lên tới 47%.

"Nếu không tính thêm sản phẩm từ Dung Quất thì thuế bình quân sẽ cao hơn và theo đó khiến giá xăng dầu sẽ cao hơn, người tiêu dùng bị thiệt trong khi doanh nghiệp trong nước được lợi hơn bởi giá xăng dầu cao" - Thứ trưởng Mai nói.