Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp:

Thứ trưởng Bộ Y tế trực tiếp kiểm tra tại sân bay Nội Bài

VietTimes -- Hôm nay (15/3), trước tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (áo xanh, đeo khẩu trang trắng, bên phải) kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Thư
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (áo xanh, đeo khẩu trang trắng, bên phải) kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Thư

Lượng mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 tăng gấp đôi

Tại sân bay, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã kiểm tra kế hoạch phòng chống dịch, lịch phân công nhân lực trực dịch, vị trí nhân sự, quy trình, phân luồng, đo thân nhiệt, cung cấp suất ăn, nước uống, chỗ nghỉ ngơi,… cho hành khách.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, hiện lực lượng y tế tại đây đã lấy 683 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19 cho các hành khách. Lượng mẫu bệnh phẩm này tăng gấp đôi so với dự tính ban đầu.

Việc lấy mẫu dự kiến sẽ tiếp tục được tiến hành tới 12h đêm nay với 700 mẫu bệnh phẩm.

Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Thư
Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Thư

Để chủ động phòng, chống dịch, ngành Y tế Hà Nội đã huy động 40 người, tiếp tục điều động 50 cán bộ y tế hỗ trợ lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm nhằm giảm thời gian chờ đợi cho khách nhập cảnh.

Ngoài ra, lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài cũng đã tăng cường thêm 20 cán bộ, giúp quá trình thông quan được diễn ra nhanh chóng, giải tỏa vấn đề ùn ứ hành lý.

Theo ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - hiện lượng khách quá cảnh qua nhiều nước về Việt Nam gây khó khăn cho việc dự báo số lượng người châu Âu nhập cảnh tại nước ta. Vì thế, lượng người về nước rất cao. Riêng trong hôm nay, số lượng đối lượng cần kiểm tra, kiểm dịch y tế, đi từ/đi qua vùng dịch về tăng hơn 3 lần so với hôm trước.

Do đó, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài cần rút kinh nghiệm về cách phân luồng, giải tỏa, hạn chế tình trạng người dân, hành khách chờ lâu.

Tăng cường tổ chức cách ly người nhập cảnh

 Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, tối qua (14/3), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có công văn gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị Bộ Giao thông vận tải thông báo kịp thời số lượng chuyến bay, số lượng và thông tin hành khách, thời gian dự kiến hạ cánh, địa điểm hạ cánh các chuyến bay về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch cho các Bộ có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố để tiếp nhận và tổ chức cách ly hành khách theo quy định.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu các hãng hàng không thông báo tới hành khách về việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, bệnh từ các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao đổi về công tác phòng, chống dịch bệnh với các cán bộ tại sân bay. Ảnh: Minh Thư
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao đổi về công tác phòng, chống dịch bệnh với các cán bộ tại sân bay. Ảnh: Minh Thư

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cần phân công cụ thể nhiệm vụ cho các lực lượng, các vị trí nhân sự trong công tác phòng chống dịch COVID-19; lên phương án dự phòng, đề phòng khi khách về nước đông; giám sát chặt chẽ, tránh mất mát tài sản của khách; bảo đảm khẩu phần ăn cho khách và ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đối tượng yếu thế.

Cùng với đó, phải tiến hành khử khuẩn liên tục tại các địa điểm trong cảng hàng không quốc tế Nội Bài, phối hợp với quân đội để đưa hành khác về cách ly theo quy định.

Rất đông hành khách nhập cảnh tại sân bay Nôi Bài. Ảnh: Minh Thư
Rất đông hành khách nhập cảnh tại sân bay Nôi Bài. Ảnh: Minh Thư

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải cần nhanh chóng thông báo số khách đi từ các nước có dịch để có các phương án, phân luồng các chuyến bay hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, Chu Lai, Cần Thơ với lịch trình cụ thể.

Thứ trưởng cũng đề nghị nếu có điều kiện, cần thực hiện kiểm dịch y tế và tờ khai y tế từ khi khách còn trên máy bay.

Trong trường hợp máy bay ùn tắc nhiều thì đưa về khu cách ly làm tờ khai và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Không lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay. Lực lượng quân đội sẵn sàng vận chuyển hành khách về khu cách ly tập trung theo quy định.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các sân bay có khách nối chuyến (transit) phải bố trí phòng riêng cho hành khách trong quá trình chờ transit; UBND các tỉnh, thành phố trung ương bổ sung các đồng chí giám đốc cảng vụ là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh Việt Nam, tính đến 18h ngày 15/3, thế giới đã ghi nhận 157.291 trường hợp mắc COVID-19 tại 153 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 5.844 trường hợp tử vong.

Số trường hợp mắc ghi nhận tại Trung Quốc là 80.844 tại 31/31 tỉnh, thành phố, chiếm 51,4% tổng số trường hợp mắc trên toàn thế giới. Số mắc tại các quốc gia khác là 76.447 trường hợp mắc (trong đó Italia: 21.157, Iran: 12.729, Hàn Quốc: 8.162, Tây Ban Nha: 6.391)

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 53 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 16 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện; 37 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.

Thống kê cho thấy, 3.803 trường hợp nghi ngờ đã loại trừ; 102 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly (trong đó: số mới trong ngày: 83, số cũ đang theo dõi: 19).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 29.929 người (trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện: 2.784 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.320 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 21.825 người).