Thu nước sạch nhờ robot siêu nhỏ

Chuyên trang Newatlas đưa tin các nhà nghiên cứu từ châu Âu đang phát triển loại vi robot hình cầu, chúng bơi trong nước để “bắt và giết” vi khuẩn.
Ảnh: Newatlas
Ảnh: Newatlas
Các nhà khoa học Tây Ban Nha sử dụng hạt Janus phát triển các vi robot có một mặt làm bằng magiesium, mặt bên kia là hỗn hợp sắt, bạc và vàng. Magiesium sẽ phản ứng với nước đẩy ra bong bóng hydrogen làm hạt chuyển động tiếp cận vi khuẩn, vàng sẽ hút vi khuẩn vào và vai trò diệt khuẩn thuộc về nano bạc.
Magiesium cho phép vi robot hoạt động từ 15 - 20 phút, diệt được 80% vi khuẩn. Sau đó, các hạt robot được thu hồi, loại bỏ vi khuẩn ra ngoài nhờ sức hút nam châm. Các tiểu robot lại được tái sử dụng sau đó.
Theo Thanh Niên
http://thanhnien.vn/doi-song/thu-nuoc-sach-nho-robot-sieu-nho-855612.html