Thủ lĩnh thánh chiến Syria bị người Kurd ám sát

VietTimes -- Lực lượng dân quân người Kurd tiến hành cuộc chiến tranh du kích khốc liệt chống lại các nhóm Quân đội Syria tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Đêm 18.08.2018, thành viên bí mật của Đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd (YPG) tiến hành ám sát một chỉ huy cấp cao của FSA ở vùng Afrin.
Các chiến binh người Kurd bắn hạ một chỉ huy chiến trường FSA ở Afrin. Ảnh minh họa video Wrath of Olives.
Các chiến binh người Kurd bắn hạ một chỉ huy chiến trường FSA ở Afrin. Ảnh minh họa video Wrath of Olives.

Cơ quan truyền thông người Kurd công bố 1 video, ghi lại cảnh các chiến binh hoạt động bí mật YPG thực hiện vụ ám sát một chỉ huy chiến trường của nhóm Jabhat Al-Shamiyah, tên thường gọi là Mohammad Mahhou trong vùng Afrin phía tây bắc Aleppo cuối tuần qua.

Mahhou đang đi dọc theo con đường giữa hai thị trấn Shadoud và Barouzah, các chiến binh hoạt động bí mật YPG và bắn hạ chỉ huy chiến trường này vào đêm 18.08.2018. Những vụ ám sát tương tự không dẫn đến một cuộc chiến thực sự, nhưng sẽ khiến các nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc FSA và Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc YPG là một tổ chức khủng bố tương tự như PKK và tiến hành các chiến dịch tảo thanh người Kurd.

Một giai đoạn chiến tranh đẫm máu khác có thể bắt đầu.

Chiến binh hoạt động bí mật người Kurd ám sát 1 chỉ huy chiến trường FSA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Video Wrath of Olives