Thu 20 tấn thực phẩm chức năng làm đẹp nghi hàng giả

Trong kho của Công ty VQTech, cảnh sát thu 20 tấn thực phẩm chức năng sữa ong chúa, nhau thai cừu… nghi hàng giả.
Một phần sản phẩm thực phẩm chức năng giả bị cảnh sát thu giữ.
Một phần sản phẩm thực phẩm chức năng giả bị cảnh sát thu giữ.

Ngày 8/6, Phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội cho biết đang tạm giữ Trần Như Quỳnh, 28 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Y tế và hóa chất VQTech.

Trưa 5/6, Đội Chống hàng giả bắt quả tang hai nhân viên của công ty là Lương Tuấn Long (24 tuổi) và Lê Đình Hanh (24 tuổi) chở thùng carton đựng hàng trăm lọ thực phẩm chức năng sữa ong, nhau thai cừu. Thời điểm bị kiểm tra, lô hàng không có hóa đơn, chứng từ xuất xứ nguồn gốc.

Long và Hanh khai đây là hàng giả, được Quỳnh giao mang tiêu thụ. Khám xét văn phòng làm việc và kho chứa hàng của công ty, cơ quan chức năng thu khoảng 20 tấn thực phẩm chức năng nghi giả, kém chất lượng, có thành phần không đúng như doanh nghiệp công bố. Đó là sản phẩm nhãn hiệu: sữa ong chúa Costar 100% Royal Jelly 1450mg, Omega3… Nhiều tem nhãn, nguyên liệu và máy tính phục vụ sản xuất, buôn bán hàng giả cũng bị thu.

Cảnh sát đã thu hồi thực phẩm chức năng giả do Quỳnh tiêu thụ tại 7 quầy thuốc trong Trung tâm phân phối dược phẩm ở quận Thanh Xuân gồm 40 lọ Costar, Placetra, Vip reserve Essence of Baby sheep giả.

Quỳnh khai sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả từ tháng 10/2014 đến nay. Ban đầu, Quỳnh lập công ty và đăng ký kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng, có công bố chất lượng sản phẩm tại Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Sau đó, Quỳnh thuê gia công tại các cơ sở sản xuất khác, đặt in tem nhãn giả rồi chỉ đạo nhân viên đóng gói thành phẩm, mang tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đang mở rộng hành vi làm giả thực phẩm chức năng của Quỳnh và những người liên quan.

Theo VnExpress