Thổ Nhĩ Kỳ xua quân tấn công bắc Syria và số phận trớ trêu của người Kurd

VietTimes -- Cuộc chiến Syria bùng phát vào năm 2011, được truyền thông phương Tây gọi là “nội chiến” khi lực lượng chống đối chính quyền Damascus được phương Tây ủng hộ từ những cuộc biểu tình chuyển sang nổi dậy vũ trang chống lại nhà nước Syria. 
Lực lượng người Kurd biểu tình kêu gọi NATO thiết lập vùng cấm bay ở Syria - ảnh minh họa South Front
Lực lượng người Kurd biểu tình kêu gọi NATO thiết lập vùng cấm bay ở Syria - ảnh minh họa South Front

Các cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát trên khắp đất nước, trong đó có tại khu vực Afrin thuộc tỉnh Aleppo phía tây bắc Syria.

Tại khu vực này đang diễn ra cái gọi là chiến dịch “Nhành Olive”, các lực lượng Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) phối hợp cùng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, dưới sự chỉ huy của Ankara tiến hành cuộc tấn công không chỉ giành quyền kiểm soát khu vực. Chiến dịch còn nhằm mục đích tiêu diệt hoàn toàn lực lượng dân quân người Kurd (các đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd -YPG).

Đối mặt với cuộc tấn công, bộ máy lãnh đạo người Kurd (YPG) chính thức kêu gọi chính phủ Syria can thiệp và đưa quân đội vào phối hợp cùng lực lượng YPG đánh đuổi lực lượng quân sự do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu trở về phía bên kia biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng như một định mệnh, tài khoản twitter @WithinSyriaBlog công bố một sự thật, nhắc nhở thế giới biết rằng, chính năm 2011 lực lượng nổi dậy người Kurd ở Afrin đã tiến hành các cuộc biểu tình kêu gọi NATO can thiệp vào Syria. Người Kurd còn kêu gọi thiết lập khu vực cấm bay chống lại Không quân Syria.

Tài khoản twitter nhấn mạnh sự trả giá của số phận, chính người Kurd Afrin kêu gọi thiết lập vùng bay, được thực thi bởi các lực lượng không quân NATO. Giờ đây họ đang bị Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO dội bom, phóng tên lửa và đưa quân tràn vào càn quét.

Tài khoản @WithinSyriaBlog công bố lại video, quay cảnh lực lượng nổi dậy người Kurd kêu gọi NATO can thiệp vào để ngăn chặn quân đội Syria, lực lượng mà giờ đây họ phải kêu gọi để cùng phối hợp chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 28.10.2011, người Kurd biểu tình, kêu gọi NATO thiết lập vùng cấm bay ở Syria. video EFRINNews
NT