Thổ Nhĩ Kỳ xua quân chiếm ngoại ô Manbij của Syria

VietTimes -- Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm vùng ngoại ô thành phố Manbij của Syria theo thỏa thuận “bản đồ lộ trình” với Mỹ, kênh truyền hình NTV đưa tin dẫn nguồn địa phương.
Binh sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ
Binh sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Kênh truyền hình NTV chiếu bức ảnh chụp những chiếc xe bọc thép cắm cờ Thổ Nhĩ Kỳ với khẳng định là đang ở vùng ngoại ô thành phố Manbij.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ thỏa thuận "bản đồ lộ trình" về ổn định tình hình Manbij, vốn đã do lực lượng người Kurd giải phóng khỏi nhóm khủng bố IS từ hồi tháng 6/2016. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag tuyên bố rằng các bên đã nhất trí về kế hoạch rút lực lượng dân quân người Kurd (YPG) và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận điều này.

Tuần trước, Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã đạt thỏa thuận về thực hiện "bản đồ lộ trình" tại  Manbij của Syria.

Theo SP