Thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục trong "cơn hoảng loạn"

Hôm qua 8-7, thị trường chứng khoán của Trung Quốc tiếp tục lao dốc, bất chấp các nỗ lực bình ổn thị trường của Bắc Kinh. 
Thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục trong "cơn hoảng loạn"

Chỉ số Shanghai Composite Index đã giảm 5,9%, xuống còn 3.507,19 điểm, trong khi chỉ số Shenzhen Component Index đóng cửa ở mức 11.040,89 điểm, tương đương mức giảm 2,9%. Gần như tất cả các lĩnh vực từ thực phẩm tới bất động sản đều giảm điểm trong ngày 8-7. 

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ít nhất 1.430 trong số 2.800 cổ phiếu tại Trung Quốc đã phải ngừng giao dịch do thị trường tiếp tục trong “cơn hoảng loạn”. Như vậy, đã có ít nhất 3.200 tỷ USD đã “bốc hơi” do sự trượt dốc thê thảm của thị trường chứng khoán Trung Quốc trong 3 tuần qua.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc mạnh phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của nhà đầu tư về “sức khỏe” của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong bối cảnh kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại và ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tại Hy Lạp.

Theo: An ninh Thủ đô