Thép Trung Quốc chiếm hơn nửa lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam

VietTimes -- Theo Tổng cục Hải quan 7 tháng đầu năm 2016, Việt Nam nhập 6,5 triệu tấn thép từ Trung Quốc, chiếm hơn 65% sản lượng của các nhà máy thép trong nước.
Trong 7 tháng đầu năm 2016, Việt Nam nhập nhập 6,5 triệu tấn thép từ Trung Quốc- (Ảnh minh họa).
Trong 7 tháng đầu năm 2016, Việt Nam nhập nhập 6,5 triệu tấn thép từ Trung Quốc- (Ảnh minh họa).

Cụ thể, 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập hơn 11 triệu tấn thép, kim ngạch hơn 4,5 tỷ USD. Trong đó, thép nhập từ Trung Quốc đã đạt hơn 6,5 triệu tấn, chiếm hơn 65,6% sản lượng các nhà máy thép trong nước.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) số lượng trên chưa bao gồm tính đến một số lượng lớn các loại sắt thép nhập lậu không được hải quan tính toán.

Ngoài ra, trong 7 tháng đầu năm, cả nước chi khoảng 399 triệu USD để nhập thuốc trừ sâu từ các nước. Trong đó, riêng thuốc trừ sâu nhập từ Trung Quốc cũng chiếm khoảng 196 triệu USD, tính ra mỗi ngày Việt Nam bỏ ra 20,5 tỷ đồng để nhập mặt hàng này từ Trung Quốc.