Thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng được chữa khỏi và xuất viện

VietTimes – Chiều 16/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 7 bệnh nhân nhiễm COVID-19 gồm: BN 465, 489, 509, 668, 691, 707 và 795.
Các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang được xuất viện chiều ngày 16/8.
Các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang được xuất viện chiều ngày 16/8.

Các bệnh nhân ra viện gồm:

Bệnh nhân số 465 tên M. T. L., SN 1991; trú Khuê Trung, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân là nhân viên khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng;

Bệnh nhân số 489 tên H. T. N, SN 1949; trú Bình Thuận, Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Bệnh nhân số 509 là nữ, SN 1974; trú tổ 2, thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân làm nghề sửa xe máy tại nhà (tiệm sửa xe K);

Bệnh nhân số 668 là nữ, 35 tuổi; trú trú tổ 3, Cẩm Toại Tây, Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân là nhân viên Kế toán Công ty Huy Thạch, Hòa Nhơn, Hòa Vang;

Bệnh nhân số 691 tên T.T.T. là nữ, 19 tuổi; trú thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân là sinh viên Trường CĐ Thương mại Đà Nẵng;

Bệnh nhân số 707 tên Đ.T.P., là nữ, 50 tuổi; trú đường Nguyễn Khoái, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Bệnh nhân số 795 tên Đ.T.M., là nữ, SN 1965; trú đường Phan Huy Thực, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Như vậy, tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại (từ ngày 24/7) cho đến nay, Đà Nẵng đã điều trị khỏi và cho xuất viện 43 ca mắc COVID-19. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly y tế tại địa phương 14 ngày theo quy định phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.